Cây xanh bật gốc chắn ngang đường, giao thông tắc nghẽn

Thời sựThứ Năm, 22/01/2015 11:25:00 +07:00

Dù trời không mưa, không có gió mạnh nhưng cây khỉ cốc có đường kính gần 40cm đã bật gốc ngã chắn ngang đường gây tắc nghẽn giao thông.

(VTC News) - Dù trời không mưa, không có gió mạnh nhưng cây khỉ cốc có đường kính gần 40cm đã bật gốc ngã chắn ngang đường gây tắc nghẽn giao thông.

Đến gần 9h, ngày 22/1, hiện trường cây xanh bị bật gốc trên Nguyễn Văn Hưởng đoạn trước số nhà 185 (phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM) vẫn chưa được lực lượng chức năng đến xử lý.
Hiện trường cây xanh bật gốc sau cơn gió nhẹ vào sáng 22/1

Trước đó, người dân cho biết, vào sáng cùng ngày, lúc đó trời có gió nhẹ thì cây sọ khỉ trước số nhà 185 bất ngờ bật gốc, ngã rạp ra giữa đường, đè lên hệ thống dây điện và cáp viễn thông. Sự cố trên khiến nhiều người đi đường 1 phen hốt hoảng. Rất may, không có ai bị thương.

Ghi nhận, cây khỉ cốc trên có đường kính khoảng 40cm, cao khoảng 10 mét và có rễ rất nhỏ. Do cây đổ chiếm hết 1 chiều khiến giao thông qua khu vực bị tắc nghẽn.
Cây xanh ngã rạp ra giữa đường gây tắc nghẽn giao thông 
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường phân luồng điều tiết giao thông.

Theo người dân sống tại số nhà 185, trước đó 2 ngày, họ phát hiện cây sọ khỉ này nghiêng ra đường nên gọi điện báo cho công ty cây xanh nhưng không thấy đến giải quyết.
Cây xanh khác trên đường Nguyễn Văn Hưởng bị trồi rể có nguy cơ đổ xuống đường
Ghi nhận của phóng viên, gần khu vực trên, còn có 2 cây sọ khỉ khác cũng bị nghiêng, rễ cây nổi làm nứt vỉa hè và có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Được biết, từ năm 2014 đến năm 2016, thành phố có kế hoạch đốn bỏ khoảng 215 cây xanh trên dọc đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2) trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực này.

Triệu Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn