Cây vải Phật 1.300 tuổi vẫn cho hơn 2 tạ quả

Tổng hợpThứ Sáu, 16/07/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Cây cao 18,5 m tương truyền do chính tay Lục Tổ Thiền tông Huệ Năng pháp sư trồng.

(VTC News) - Tờ Nhật báo Nam Phương ngày hôm qua 15/7 đưa tin, một cây vải đã ngót 1.300 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc được mệnh danh là cây vải Phật, cây trường thọ năm nay lại kết quả trĩu cành, ước tính khoảng 2 tạ quả.

Từ một đoạn thân cây rêu mốc xù xì mọc ra hai chùn quả, mỗi bên có 6 trái vải trông rất đẹp. 

Đặc biệt, năm nay ngay trên thân cây đã sù sì rêu phủ lại mọc ra 2 chùm vải, mỗi chùm 6 quả rất đẹp.

Cây vải cổ thụ này được trồng bên cạnh chùa Quốc Ân thuộc trấn Lục Tổ huyện Tân Hưng tỉnh Quảng Dông.

Cây cao 18,5 m tương truyền do chính tay Lục Tổ Thiền tông Huệ Năng pháp sư trồng.

Cây vải Phật được chăm sóc và bảo vệ rất chu đáo. 

Theo “bảng xếp hạng” của sở Lâm nghiệp Quảng Đông, cây vải này đứng đầu trong 18 cây cổ thụ đại thọ của đất Quảng.

Người dân quanh vùng thì gọi nó với cái tên vải Phật vừa do nhà sư trồng gần chùa, vừa có tuổi thọ trên 1300 năm.





Hồng Vũ(Theo Nhật báo Nam Phương)

Bình luận
vtcnews.vn