Cầu thủ, thành viên BHL đòi CLB TP.HCM trả nợ gần 30 tỷ đồng

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 23/11/2023 20:41:28 +07:00
(VTC News) -

24 thành viên của CLB TP.HCM vừa gửi đơn đến VFF, VPF để đòi khoản tiền mà họ bị đội bóng chủ quản nợ nhiều tháng qua.

"Đúng là có lá đơn của một số thành viên CLB gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh (HFF) và lãnh đạo đội. Mọi người muốn được nhận các khoản tiền còn bị nợ", một thành viên giấu tên của CLB TP.HCM xác nhận với PV VTC News.

Lá đơn có chữ ký của 5 thành viên ban huấn luyện (đều là trợ lý của ông Vũ Tiến Thành) và 19 cầu thủ. Trong đơn, các cầu thủ này nêu rõ một số khoản tiền nợ mà đội bóng chưa chi trả như cam kết. Nhưng đây là lá đơn tự nguyện nên một số thành viên khác từ chối kí xác nhận.

Các cầu thủ CLB TP.HCM kêu cứu vì bị nợ lương.

Các cầu thủ CLB TP.HCM kêu cứu vì bị nợ lương.

Hiện nay, đội TP.HCM đang nợ 25% phí kí hợp đồng của mùa giải 2023/2024, 50% phí kí hợp đồng của mùa giải 2023, 7 tỷ đồng tiền thưởng ở mùa giải 2022 và thêm 3 tỷ đồng tiền thưởng ở mùa giải 2023. Tổng số tiền nợ theo ước tính lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Trong đơn của mình, tập thể thành viên của CLB TP.HCM cho biết việc chi tiêu, cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng không nhỏ khi họ chưa được nhận nhiều khoản tiền. Trong hoàn cảnh nhiều đội bóng tại V.League cũng gặp khó khăn về tài chính, nỗi lo của các cầu thủ càng lớn hơn.

Ngày 21/11, CLB TP.HCM thông báo sa thải HLV Vũ Tiến Thành. Họ phải đền bù hợp đồng cho nhà cầm quân này 10 tháng lương. Đây là khoản tiền không nhỏ dù CLB TP.HCM vừa nhận được khoản tài trợ đáng kể từ một doanh nghiệp.

Đội bóng này đang gấp rút tìm kiếm người thay thế ông Vũ Tiến Thành. Hai ứng viên sáng giá nhất là các nhà cầm quân nội như ông Phùng Thanh Phương và ông Nguyễn Việt Thắng. Họ có mức lương và phí kí hợp đồng vừa phải, nằm trong khả năng chỉ trả của CLB TP.HCM.

Trong khi đó, thông tin CLB TP.HCM kí hợp đồng với HLV Polking hoặc HLV Park Hang Seo đều không chính xác. Ông Polking xác nhận không trở lại V.League còn công ty đại diện của ông Park Hang Seo lên tiếng phủ nhận đàm phán với CLB TP.HCM

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn