Cầu thủ đáng sợ nhất của U22 Thái Lan là ai?

Thể thaoThứ Bảy, 05/08/2017 17:01:00 +07:00

Trong 27 cầu thủ U22 Thái Lan vừa được HLV Worrawoot Srimaka triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 29, cái tên đáng sợ nhất là Chaowat Veerachat.

Chaowat Veerachat sinh ngày 23/6/1996, cao 1m75 và chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Chaowat Veerachat là sản phẩm của lò đào tạo trẻ danh tiếng Buriram ở Thái Lan. Anh sớm khẳng định mình khi có trận đá chính ở giải Thai League năm 19 tuổi.

Với khả năng kiểm soát bóng và kiến tạo đầy ấn tượng, tiền vệ thuận cả 2 chân này được truyền thông xứ chùa Vàng gọi là Mesut Ozil của U22 Thái Lan.

Chaowat Veerachat

Tiền vệ phòng ngự Chaowat Veerachat của U22 Thái Lan.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018 vừa qua, Chaowat Veerachat là đội trưởng và gần như chắc chắn sẽ tiếp đóng vai trò thủ quân U22 Thái Lan ở SEA Games 29 tới đây nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn.

Trong khoảng thời gian còn khoác áo Buriram United, Chaowat Veerachat giành tổng cộng 9 danh hiệu lớn nhỏ như Vô địch Thái League năm 2014, 2015; vô địch Cup Quốc gia 2014, 2015; giành Cup Liên đoàn 2014, 2015 và Siêu Cup Thái Lan năm 2015.

Ở cấp độ tuyển trẻ, Chaowat Veerachat từng vô địch U16 Đông Nam Á năm 2011 và giành HCV SEA Games môn bóng đá nam 2018.

Video khả năng chơi bóng của Chaowat Veerachat 

Chia sẻ về Chaowat Veerachat, HLV Hoàng Anh Tuấn, người được giao nhiệm vụ trinh sát U22 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2018 cho biết: “U22 Thái Lan có nhiều cầu thủ vừa rồi tôi xem rất tốt. Ví dụ như cầu thủ số 10 (Chaiyawat Buran) đá tiền vệ trái, nhanh nhẹn, khéo léo, cầu thủ số 9 (Chendrop Samphaodi) đá trung phong có thể hình tốt, nhạy bén.

Đặc biệt, họ có tiền vệ số 6 (Chaowat Veerachat) đá tiền vệ phòng ngự. Tất cả mọi đường bóng của U22 Thái Lan đều qua chân cầu thủ này hay những tình huống đá phạt đều do anh ta thực hiện”.

Cùng với Samphaodi hay trung vệ Saringkan Promsupa, Chaowat Veerachat sẽ là đối thủ đáng gờm của U22 Việt Nam tại SEA Games tới và chắc chắn những Duy Mạnh, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ có cuộc chiến rất nóng bỏng với Chaowat Veerachat ở hàng tiền vệ.

U22 Thái Lan sẽ hội quân vào ngày 8/8 tới đây. Họ chỉ có đúng 1 tuần để chuẩn bị, tính đến trận ra quân gặp U22 Indonesia ngày 15/8.

Dự kiến, ngày 10/8, U22 Thái Lan sẽ có trận giao hữu với CLB Eastern FC (Hong Kong) và đây là cơ sở để HLV Worrawoot Srimaka chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 29.

Mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan (AFT) đặt ra cho thầy trò HLV Worrawoot Srimaka là bảo vệ thành công tấm HCV họ đã giành được 2 năm trước ở Singapore.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn