Cầu thủ châu Âu muốn 1 triệu euro để nhập tịch, LĐBĐ Indonesia sẵn sàng chi đậm

Hậu trườngThứ Bảy, 15/04/2023 06:48:05 +07:00
(VTC News) -

Hậu vệ người người Hà Lan, Justin Hubner được cho là đã gửi đề nghị trị giá 1 triệu Euro để nhập tịch Indonesia.

Justin Hubner là cầu thủ của đội U21 Wolves tại Anh. Anh từng được HLV Shin Tae-yong triệu tập lên U20 Indonesia để chuẩn bị cho U20 World Cup. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tước quyền đăng cai giải đấu của Indonesia. Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Justin Hubner đã tỏ ra hờ hững với quá trình nhập tịch. Người trực tiếp phụ trách nhập tịch cho Hubner là Hassani Abdulgani tiết lộ: “Việc liên lạc với Hubner giờ rất khó khăn”.

Trong vài ngày qua, giới truyền thông Indonesia bất ngờ đăng tải thông tin cho rằng Justin Hubner đề nghị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) trả một khoản tiền lên tới 1 triệu euro (tương đương khoảng 26 tỷ đồng) để anh hoàn thành thủ tục nhập tịch. 

Trả lời vấn đề này trên sóng truyền hình, chủ tịch PSSI Erick Thohir chia sẻ: "Tôi chưa nghe được báo cáo chính thức về vấn đề này. Nhưng có một điều chắc chắn, chúng tôi luôn cởi mở với những lời đề nghị nhập tịch của các cầu thủ U20. Nhưng chúng tôi không làm chủ được vấn đề này. Họ hoàn toàn có thể thay đổi quyết định của mình".

Cầu thủ châu Âu muốn 1 triệu euro để nhập tịch, LĐBĐ Indonesia sẵn sàng chi đậm  - 1

Justin Hubner tập luyện cùng đội U20 Indonesia.

Justin Hubner sinh năm 2003, có bố là người Indonesia. Anh sinh ra tại Hà Lan, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng địa phương FC Den Bosch. Năm 2020, Hubner gia nhập đội trẻ của Wolves. Cuối năm 2022, anh được đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh ký hợp đồng mới có giá trị đến năm 2025. 

Quá trình nhập tịch của cầu thủ này bị gián đoạn sau khi anh vắng mặt trong hai buổi họp với Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia. Ngoài ra, anh cũng tập trung cùng U20 Hà Lan trong đợt FIFA Days vừa qua. Trang Bola đánh giá: "Những hành động của Justin Hubner cho thấy thái độ của anh ta. Tuy nhiên, phía PSSI vẫn đang nỗ lực để hoàn tất thủ tục nhập tịch".

"Chúng tôi đang đàm phán với 3 cầu thủ để nhập tịch. Bây giờ Indonesia không dự U20 World Cup nữa nên khá khó khăn, nhưng PSSI vẫn đàm phán lại. Hai người trong số họ cho thấy tín hiệu tích cực", Ủy viên Ban chấp hành PSSI, ông Arya Sinulingga chia sẻ với truyền thông vào ngày 11/4.  

Hà An
Bình luận
vtcnews.vn