Cắt mí làm đẹp tại spa, cô gái trẻ mù một mắt, tính mạng bị đe doạ

Tin tứcThứ Hai, 22/03/2021 16:10:55 +07:00
(VTC News) -

Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho nữ bệnh nhân 23 tuổi gặp biến chứng nặng sau khi cắt mí tại spa.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Vũ Hồng Chiến, cô gái nhập viện trong tình trạng vết cắt trên mí chảy máu, bầm tím, phù nề, kết mạc mí mắt cũng bị đẩy phòi qua khe mi, nhãn cầu hai bên lồi ra trước.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm nhận thấy bệnh nhân bị mất thị lực mắt trái, mắt phải chỉ nhìn được cự li rất gần. Đặc biệt, bệnh nhân có tiền sử bị rối loạn đông máu nhưng trước đó vẫn được nhân viên cắt mí như bình thường.

Cắt mí làm đẹp tại spa, cô gái trẻ mù một mắt, tính mạng bị đe doạ - 1

(Ảnh minh hoạ).

Nhận định đây là ca bệnh nặng, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng Bệnh viện Mắt Trung ương tìm phương án điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau hội chẩn các chuyên gia xác định bệnh nhân có nguy cơ mù cả 2 mắt do máu chèn ép nhãn cầu. Nguy hiểm hơn, người bệnh có thể tử vong do rối loạn đông máu, cháu máu kéo dài và xuất huyết nội tạng.

“Chúng tôi xác định bệnh nhân không thể can thiệp ngoại khoa vì tình trạng đông máu chưa thể kiểm soát. Hiện chúng tôi đang điều trị nội khoa cho bệnh nhân với hi vọng bệnh sẽ không nặng thêm”, bác sĩ Chiến nói.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Việt Dung, Phụ trách khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai hầu như tuần nào khoa cũng tiếp nhận một vài ca biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không được cấp phép.

Người bệnh đa phần gặp các biến chứng như chảy máu, tụ máu tại vết mổ, viêm nhiễm trùng, trợn mi, một số khác bị lộ chất liệu độn mũi, vón cục dưới da và mô mềm do tiêm silicon hoặc filler kém chất lượng, thậm chí mù mắt, hoại tử mũi, môi.

Bác sĩ Dung cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, việc phẩu thuật thẩm mỹ phải được cấp phép và thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa. Các thẩm mỹ viện hay spa thông thường chỉ được thực hiện thủ thuật như phun xăm, chăm sóc da mà không được thực hiện các phẫu thuật xâm lấn như cắt mí, tiêm, truyền.

“Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác và nắm rõ điều này để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra”, bác sĩ Dung khuyến cáo.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp