Cao Thái Sơn: Mối quan hệ giữa tôi và mẹ của con trai khá ổn định

Sao ViệtThứ Sáu, 08/03/2024 13:59:00 +07:00
(VTC News) -

"Mẹ của con trai tôi là một phụ nữ rất xinh đẹp, thông minh, cô ấy là người khiến tôi cảm thấy có nhiều điểm chung với mình" - Cao Thái Sơn chia sẻ.

Trong buổi giới thiệu MV Chẳng sao cả, Cao Thái Sơn khẳng định hiện anh đang có cuộc sống hạnh phúc và rất mong muốn được hòa giải với những người anh từng có hiềm khích trước đó.

- Nhắc tới Cao Thái Sơn là nhắc tới những ồn ào trong các mối quan hệ với đồng nghiệp và các “bóng hồng” trong showbiz Việt, anh có ngại khi tên mình luôn gắn liền với những thị phi?

Tôi nghĩ mình là cục nam châm thu hút những chuyện ồn ào. Có lẽ tôi được ngôi sao thị phi chiếu mệnh nên bất cứ chuyện gì liên quan đến mình, dù là nhỏ nhất, cũng được mọi người chú ý tới.

Nhưng tôi sẽ cảm ơn điều đó vì như vậy khán giả mới luôn yêu thương và nhớ tới tôi.

- Ngoài các “bóng hồng”, anh cũng từng có câu chuyện khá ồn ào với Nathan Lee trong “cuộc chiến bản quyền” các ca khúc hit. Việc Nathan Lee mua lại bản quyền hàng loạt ca khúc từng gắn liền với tên tuổi Cao Thái Sơn có khiến anh gặp nhiều khó khăn?

Những ca khúc trước đó từng là hit nhưng giờ đây đã thuộc quyền sở hữu của người khác, đối với tôi cũng “chẳng sao cả”. Hiện tại tôi đã có 2 ca khúc rất mới để hát, đó là Tất cả hoặc không là gì cảChẳng sao cả.

Tất nhiên từ câu chuyện đã qua, tôi cũng có được bài học trong vấn đề bản quyền ca khúc. Hiện tại tôi đã mua độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam và thế giới đối với những ca khúc mới này.

Cao Thái Sơn tung MV "Chẳng sao cả" với thông điệp chống bạo hành phụ nữ.

Cao Thái Sơn tung MV "Chẳng sao cả" với thông điệp chống bạo hành phụ nữ.

- Sau những ồn ào trong “cuộc chiến bản quyền” với Nathan Lee, mối quan hệ giữa anh và người đồng nghiệp này như thế nào?

Vài năm trước, khi sự việc xảy ra tôi đã rất buồn. Nhưng đến thời điểm hiện tại khi nhìn lại, tôi thấy rằng khi mình gây ra tổn thương cho ai đó, bản thân mình cũng sẽ buồn theo.

Trong tôi hiện tại chỉ có sự yêu thương, tôi chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho những người bạn của mình. Nếu trước đây tôi đã từng làm ai đó tổn thương, làm họ đau khổ thì hãy nhớ rằng “chẳng sao cả" tôi sẵn sàng nói lời xin lỗi, nếu có dịp gặp lại nhau tôi sẽ dành cho họ 1 cái ôm.

Cao Thái Sơn: Bây giờ trong tôi chỉ có sự yêu thương.

- Phải chăng do được “lên chức bố” nên anh có nhiều thay đổi tích cực?

Năm vừa qua mọi thứ đến với tôi rất tuyệt vời, gia đình viên mãn, đặc biệt là sự kiện cậu con trai bé bỏng chào đời. Trộm vía là cháu ngoan ngoãn, lớn nhanh và rất đáng yêu. Con đã đem đến cho tôi nguồn năng lượng dồi dào để cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc nên tôi muốn chia sẻ về con, đồng thời lan tỏa những điều tích cực tới khán giả.

"Con đã đem đến cho tôi nguồn năng lượng dồi dào".

"Con đã đem đến cho tôi nguồn năng lượng dồi dào".

- Anh chia sẻ về cậu quý tử đầu lòng khá sát thời điểm tung ra MV Chẳng sao cả, anh có nghĩ điều này có thể khiến một số người cho rằng anh dùng chuyện gia đình để PR cho sản phẩm mới?

Cũng như nhiều bậc phụ huynh khác, khi con chào đời tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui tới với mọi người. Còn việc con chào đời gần với thời điểm tôi tung ra MV mới thì chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Tôi nghĩ rằng khi mình nhận được nhiều niềm vui cùng một lúc, mình nên chia sẻ với mọi người. Chính vì thế khi tôi giới thiệu con với khán giả, tôi không nghĩ ngợi hay toan tính gì cả.

Tôi nghĩ rằng bản thân đã có những cống hiến nhất định cho âm nhạc, có những thành tựu riêng đủ để khán giả nhận ra rằng những gì tôi có, bao gồm các sản phẩm âm nhạc là dựa trên năng lực và sự cống hiến chứ không phải nhờ scandal.

- Anh khá thoải mái khi chia sẻ về con trai nhưng lại “giấu” kín mẹ của em bé, vì sao vậy?

Tôi chỉ có thể nói rằng hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Mẹ của con trai tôi là một phụ nữ rất xinh đẹp, thông minh. Cô ấy là người khiến tôi cảm thấy có nhiều điểm chung với mình.

Ví dụ nhân số học của tôi là số 9, thì cô ấy cũng vậy. Với con số này, chúng tôi đều muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến xã hội, cộng đồng.

Mối quan hệ giữa chúng tôi khá ổn định. Hiện tại tình yêu đối với chúng tôi không phải là sự lãng mạn bay bổng mà chỉ là muốn dành cho nhau sự yêu thương, những điều tốt đẹp nhất.

Ở độ tuổi này, kiếm được một người có thể đồng hành được với mình không dễ, chúng tôi luôn trân trọng điều đó. Còn nếu phải dừng lại, tôi sẽ chọn cuộc sống độc thân.

"Ở độ tuổi này, kiếm được một người có thể đồng hành được với mình không dễ".

"Ở độ tuổi này, kiếm được một người có thể đồng hành được với mình không dễ".

- Khi anh công khai hình ảnh con trai đầu lòng, nhiều người đồn đoán rằng mẹ của bé chính là Angela Phương Trinh – người anh từng đăng tải nhiều hình ảnh thân mật trước đó?

Có lẽ mẹ của con trai tôi khi nghe được điều này cũng sẽ thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và Angela Phương Trinh. Nhưng tôi khẳng định chắc chắn rằng mẹ của con trai tôi không phải Angela Phương Trinh.

Thực ra, những hình ảnh thân mật giữa tôi và Angela Phương Trinh trước đó chỉ là phút cao hứng vui đùa của chúng tôi mà thôi. Trong mắt tôi, Angela Phương Trinh rất xinh và ngoan.

Cô ấy còn quyết định bỏ showbiz để tu tập, để làm được điều này không hề dễ dàng. Chẳng hạn nếu bảo tôi bỏ âm nhạc, tôi không làm được. Tôi rất yêu mến, trân quý những người có quyết tâm và nghị lực như cô ấy nhưng thực sự chúng tôi chưa có duyên.

- Đang có cuộc sống hạnh phúc, lại bận rộn với vai trò “ông bố bỉm sữa”, vì sao Cao Thái Sơn quyết định tung ra MV "Chẳng sao cả" với giai điệu khá chán nản, buồn bã?

Phần lời của ca khúc mang âm hưởng ballad và có chút buồn da diết vì đó là tâm trạng của một người vừa chia tay người mình yêu thương. Tuy nhiên, nội dung MV mang thông điệp chống bạo hành phụ nữ.

Qua MV Chẳng sao cả, tôi muốn nhắn nhủ tới khán giả rằng: “Phụ nữ sinh ra là để được nâng niu, yêu thương và trân trọng, chúng ta hãy yêu thương và tha thứ để mỗi người đều hạnh phúc hơn".

"Chúng ta hãy yêu thương và tha thứ để mỗi người đều hạnh phúc hơn".

"Chúng ta hãy yêu thương và tha thứ để mỗi người đều hạnh phúc hơn".

- Không chỉ viên mãn trong cuộc sống riêng, thăng hoa trong âm nhạc, Cao Thái Sơn còn rất thành công trong việc kinh doanh. Anh nghĩ sao khi nhiều người nói rằng anh là đại gia trong ngành bất động sản?

Tôi chỉ có thể nói rằng mình có chút may mắn trong lĩnh vực bất động sản vì tôi đã có chút thành công trong ngành này. Tôi không dám nhận mình là đại gia vì thực ra tôi chẳng là gì trong giới bất động sản.

Mong mọi người hãy nhớ tới tôi đơn giản chỉ là một ca sĩ, một người luôn muốn cống hiến cho âm nhạc và lan tỏa những điều tích cực tới khán giả.

- Lý do nào khiến anh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản?

Thực ra tôi đầu tư vào bất động sản không phải vì theo đuổi những con số. Tôi luôn cố gắng mua một căn nhà ở nơi mình hay đến để khi mình tới đó, tôi sẽ không phải ở khách sạn mà được ở ngôi nhà của chính mình.

- Có một thời gian dài Cao Thái Sơn khá im ắng trong lĩnh vực âm nhạc. Phải chăng khi đó bất động sản đang “sốt” nên anh bận rộn với việc đầu tư còn bây giờ khi thị trường “đóng băng” anh mới quay lại với âm nhạc?

Rất đúng! Thời điểm này đất đai đang “đứng im”, chưa có tín hiệu tăng trưởng gì cả. Cũng vì thế tôi có thể dồn trọn vẹn tâm huyết, năng lượng cho âm nhạc.

Âm nhạc là sở thích, cá tính, là con người tôi. Nhờ âm nhạc tôi mới mua được đất đai, nhà cửa nên bây giờ tôi quay lại với “cái gốc” đó để phát triển nó.

- Xin cảm ơn anh!

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn