Cảnh sát truy bắt 2 du côn có súng giữa Sài Gòn

Pháp luậtChủ Nhật, 16/02/2014 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Khi lực lượng CSCĐ chặn bắt, Phong đã ném cây súng bút để phi tang nhưng vẫn không thể thoát.


Lúc 5h sáng 16/2, lực lượng CSCĐ Tiểu đoàn 1 - CA TPHCM do thiếu úy Trần Minh Trực làm ca trưởng tuần tra chốt trực tại đoạn đường từ ngã tư Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức) phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu khả nghi chạy trên xe máy hiệu MIO nên ra dấu hiệu dừng xe, bất ngờ hai đối tượng rồ ga bỏ chạy thục mạng, lực lượng cảnh sát truy đuổi.

Đối tượng Trung (trái) và Phong bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Phan Cường

Đến trước số nhà 233 QL13, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức thì hai thanh niên bị chặn giữ. Kiểm tra trong cốp xe và người hai đối tượng, lực lượng CSCĐ thu giữ 1 súng bút, 6 điện thoại di động và 1 tép hàng trắng nghi là hàng đá. 

Súng bút đối tượng Phong định ném để phi tang. Ảnh: Phan Cường

Điều đáng nói, cả hai đối tượng đang trong tình trạng phê thuốc khi bị bắt giữ. Riêng đối tượng cầm lái xe máy có hành vi ném súng bút để phi tang khi lực lượng cảnh sát chặn bắt. 

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Phan Cường

Sau đó, cả hai đối tượng được đưa về công an P.Hiệp Bình Phước bàn giao theo thẩm quyền xử lý. Tại cơ quan công an, đối tượng cầm lái khai họ tên là Mai Thanh Phong (SN 1977, ngụ Q.1, TPHCM), đối tượng ngồi sau Trần Minh Trung (SN 1984, ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM).
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Bình luận
vtcnews.vn