Cảnh sát nổ súng truy bắt 2 tên cướp ở trung tâm Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 08/04/2014 03:19:00 +07:00

Cuộc truy đuổi ngoạn mục của các chiến sĩ công an bắt giữ hai tên cướp tài sản của khách nước ngoài ngay giữa quận 1, TP.HCM.

Khoảng 12h ngày 7/4, Tổ tuần tra gồm 4 đồng chí thuộc Tổ hình sự đặc nhiệm, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 1 (TP.HCM) do Thượng úy Nguyễn Hữu Hoàng Minh làm Tổ trưởng tiến hành tuần tra trên các tuyến đường ở trung tâm quận 1 thì phát hiện hai đối tượng nghi vấn nên bám theo.

Tên cướp Ngô Văn Thanh. 
Hai đối tượng này đi trên 1 xe gắn máy hiệu Nouvo BKS 52U6-3910 chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành.

Khi đến giao lộ Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn phát hiện 1 phụ nữ đi bộ cầm ĐTDD thì 2 đối tượng này cướp giật rồi rồ ga tẩu thoát.

Các trinh sát lập tức đuổi theo và bắn súng chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn tiếp tục chạy. Khi các trinh sát đuổi kịp vượt xe lên thì lập tức bị hai tên cướp ép vào lề và dùng chân đạp vào xe trinh sát.


Cuộc rượt đuổi tiếp tục diễn ra, do 2 đối tượng chạy đánh võng với tốc độ cao có thể gây nguy hiểm cho người đi đường nên khi bám theo xe hai tên cướp ở cự ly gần trinh sát tiếp tục nổ thêm phát súng nhằm vào xe bọn cướp nhưng chúng vẫn ngoan cố lao đi với tốc độ cao.

Đến ngã tư Trần Hưng Đạo- Yersin, một trinh sát quyết định tông xe trực diện vào xe hai tên cướp.


Khi xe vừa ngã, nhanh như chớp, Thượng úy Minh khóa tay tên ngồi sau. Đối tượng cầm lái quăng xe chạy bộ thì bị các trinh sát còn lại cùng với sự hỗ trợ của người dân bắt được.

Lúc này các trinh sát phát hiện một tên cướp bị bắn trúng vào đùi nhưng vết thương vào phần mềm. Tang vật là một ĐTDĐ hiệu OPPO cũng được thu giữ ngay sau đó.


Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên là Trần Hoài Thương (22 tuổi) và Ngô Văn Thanh (23 tuổi; cùng quê quán tỉnh Hậu Giang và cùng tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM), do túng thiếu tiền nên rủ nhau đi cướp.

Thanh là đối tượng ngồi sau xe ra tay giật điện thoại và bị các trinh sát bắn trúng vào đùi.  Còn bị hại là một du khách người Thái Lan đang tạm trú trong một khách sạn ở quận 1.

Theo Công an nhân dân

Bình luận
vtcnews.vn