Cảnh sát biển cứu đoàn cán bộ trên con tàu bốc cháy dữ dội

Thời sựThứ Năm, 10/04/2014 06:57:00 +07:00

Đang chở đoàn chuyên gia của Viện Khoa học Công nghệ khảo sát ngoài khơi, tàu cá của ngư dân bốc cháy dữ dội cách cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu) hơn 20 km.

Đang chở đoàn chuyên gia của Viện Khoa học Công nghệ khảo sát ngoài khơi, tàu cá của ngư dân bốc cháy dữ dội cách cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu) hơn 20 km.

Hơn 20h ngày 9/4, tàu cá của ông Năm Thường ở thị trấn Trần Đề (Trần Đề, Sóc Trăng) bốc cháy dữ dội khi đang chở đoàn cán bộ khoa học và công nghệ môi trường ra biển khảo sát. 
Một trong 2 thuyền viên là anh Lưu Quang Huy điện báo vào đất liền cho cơ quan chức năng rồi cùng 8 người còn lại khẩn trương dập lửa.

"Khu vực cháy ở khoang máy nên mọi người dùng mọi thứ có sẵn dập lửa đến hơn 1 tiếng mới xong. Lúc đó nước bắt đầu tràn vào nhiều khoang tàu, anh em mặc áo phao rồi dồn lên cabin thắp đèn chờ cứu hộ", anh Huy nói.
Cảnh sát biển cứu đoàn cán bộ khảo sát. Ảnh: C.S.B
Cảnh sát biển cứu đoàn cán bộ khảo sát. Ảnh: C.S.B 
Ông Lai Thanh Ẩn - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu - cho biết hơn 23h đêm tàu của Hải đội 2 đóng tại cửa biển Nhà Mát đã đến nơi tàu bị cháy. Lúc này tàu cá chưa chìm và cảnh sát biển vùng 3 ở Vũng Tàu đã đến trước, cứu tất cả 9 người trên tàu bị nạn, làm thủ tục bàn giao cho Hải đội 2.
Khu vực tàu bị nạn cách cửa biển Bạc Liêu khoảng 20 km. Đến 6h hôm nay lực lượng cứu hộ của Hải đội 2 vẫn chưa vào đất liền. Ảnh: Ái Nam
Khu vực tàu bị nạn cách cửa biển Bạc Liêu khoảng 20 km. Đến 6h hôm nay lực lượng cứu hộ của Hải đội 2 vẫn chưa vào đất liền. Ảnh: Ái Nam
Trao đổi với PV, một cán bộ Hải đội 2 cho biết lực lượng cứu hộ đưa 2 tàu ra biển từ hơn 21h đêm qua. Dự kiến khoảng 7h ngày 10/4 các nạn nhân sẽ được đưa về đất liền bàn giao cho cơ quan chức năng.

» Khẩn trương điều tra vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long
» Tàu cánh ngầm bốc cháy dữ dội trên sông Sài Gòn
» Cháy tàu chở container ở Hải Phòng

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn