Cảnh nhếch nhác ở bãi biển Sơn Trà sau cưỡng chế loạt công trình trái phép

Tin tức 24h quaThứ Sáu, 28/07/2023 11:35:31 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo quận Sơn Trà, Đà Nẵng chỉ đạo xử lý tình trạng nhếch nhác tại bãi biển sau cưỡng chế loạt công trình sai phạm theo quyết định Thanh Tra Chính phủ.

Cảnh nhếch nhác tại các ghềnh đá, bãi biển thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà.

Ghi nhận của PV ngày 27 và 28/7, tuyến bờ biển dưới chân núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, toàn bộ hệ thống công trình nhà hàng, quán nhậu, trong đó có những công trình kiên cố lấn biển xây dựng trái phép theo kết luận Thanh tra Chính phủ đã bị cưỡng chế, tháo dỡ. Tuy nhiên, sau khi bị cưỡng chế, các chủ cơ sở chỉ di chuyển những đồ dùng, vật dụng có giá trị, chưa thực hiện hoàn trả nguyên trạng theo quy định.

Ghi nhận của PV ngày 27 và 28/7, tuyến bờ biển dưới chân núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, toàn bộ hệ thống công trình nhà hàng, quán nhậu, trong đó có những công trình kiên cố lấn biển xây dựng trái phép theo kết luận Thanh tra Chính phủ đã bị cưỡng chế, tháo dỡ. Tuy nhiên, sau khi bị cưỡng chế, các chủ cơ sở chỉ di chuyển những đồ dùng, vật dụng có giá trị, chưa thực hiện hoàn trả nguyên trạng theo quy định.

Khu vực nhà hàng Bảy Ban, Bãi Rạng với các công trình kiên cố xây dựng lấn ra biển, dọc sườn núi đã được tháo dỡ xong. Tuy nhiên, tại khu vực ghềnh đá đẹp ven biển hiện rất nhếch nhác với đủ loại rác thải, vật liệu xây dựng bị phá dỡ nhưng chủ các cơ sở chưa thu dọn.

Khu vực nhà hàng Bảy Ban, Bãi Rạng với các công trình kiên cố xây dựng lấn ra biển, dọc sườn núi đã được tháo dỡ xong. Tuy nhiên, tại khu vực ghềnh đá đẹp ven biển hiện rất nhếch nhác với đủ loại rác thải, vật liệu xây dựng bị phá dỡ nhưng chủ các cơ sở chưa thu dọn.

Hệ thống mái bằng tranh tre, nứa, trụ bê tông nằm ngổn ngang trên ghềnh đá vẫn chưa được thu dọn, trả lại nguyên trạng cho tuyến bờ biển đẹp dưới chân núi Sơn Trà.

Hệ thống mái bằng tranh tre, nứa, trụ bê tông nằm ngổn ngang trên ghềnh đá vẫn chưa được thu dọn, trả lại nguyên trạng cho tuyến bờ biển đẹp dưới chân núi Sơn Trà.

Theo một số công nhân được các chủ nhà hàng, quán nhậu thuê dọn dẹp, để xử dứt điểm vật liệu xây dựng, hệ thống trụ, dầm bê tông tại bãi biển này thì phải mất rất nhiều thời gian vì địa hình đồi núi, các phương tiện cơ giới không thể vào được, quá trình vận chuyển, phá dỡ phải làm thủ công.

Theo một số công nhân được các chủ nhà hàng, quán nhậu thuê dọn dẹp, để xử dứt điểm vật liệu xây dựng, hệ thống trụ, dầm bê tông tại bãi biển này thì phải mất rất nhiều thời gian vì địa hình đồi núi, các phương tiện cơ giới không thể vào được, quá trình vận chuyển, phá dỡ phải làm thủ công. 

Theo chị Bùi Phương Anh, du khách đến từ Nghệ An, chị cùng nhóm bạn đến vui chơi, trải nghiệm tại khu vực ghềnh đá dưới chân núi Sơn Trà nhưng rất thất vọng vì hiện khu vực này nhếch nhác. "Vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trên bãi đá, hệ thống trụ, dầm bê tông bị đập, lòi sắt thép nên sẽ rất nguy hiểm cho người dân, du khách khi tham quan, vui chơi trên ghềnh đá", chị Anh chia sẻ.

Theo chị Bùi Phương Anh, du khách đến từ Nghệ An, chị cùng nhóm bạn đến vui chơi, trải nghiệm tại khu vực ghềnh đá dưới chân núi Sơn Trà nhưng rất thất vọng vì hiện khu vực này nhếch nhác. "Vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang trên bãi đá, hệ thống trụ, dầm bê tông bị đập, lòi sắt thép nên sẽ rất nguy hiểm cho người dân, du khách khi tham quan, vui chơi trên ghềnh đá", chị Anh chia sẻ.

Trả lời VTC News về tình trạng này, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, những ngày qua, lực lượng quy tắc đô thị, cơ quan chức năng của quận và phường Thọ Quang được giao nhiệm vụ thường trực giám sát quá trình thu dọn đồ đạc, vật dụng của các chủ cơ sở có công trình sai phạm bị cưỡng chế nhằm trả lại nguyên trạng của rừng và bãi biển. “Tuy nhiên, khối lượng nhiều, địa hình khó khăn nên các chủ cơ sở phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Chúng tôi cho giám sát chặt chẽ, yêu cầu làm quyết liệt để sớm trả lại vẻ đẹp vốn có của khu vực này”, ông Thanh nói.

Trả lời VTC News về tình trạng này, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, những ngày qua, lực lượng quy tắc đô thị, cơ quan chức năng của quận và phường Thọ Quang được giao nhiệm vụ thường trực giám sát quá trình thu dọn đồ đạc, vật dụng của các chủ cơ sở có công trình sai phạm bị cưỡng chế nhằm trả lại nguyên trạng của rừng và bãi biển. “Tuy nhiên, khối lượng nhiều, địa hình khó khăn nên các chủ cơ sở phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Chúng tôi cho giám sát chặt chẽ, yêu cầu làm quyết liệt để sớm trả lại vẻ đẹp vốn có của khu vực này”, ông Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã xử lý được 15/58 công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà và đây là những trường hợp kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, quán nhậu. Như vậy, đến thời điểm này không còn cơ sở nào hoạt động kinh doanh trên bán đảo Sơn Trà. Các trường hợp còn lại sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Cũng theo ông Thanh, từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã xử lý được 15/58 công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà và đây là những trường hợp kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, quán nhậu. Như vậy, đến thời điểm này không còn cơ sở nào hoạt động kinh doanh trên bán đảo Sơn Trà. Các trường hợp còn lại sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất. 

Về kế hoạch sắp tới, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, sau khi tháo dỡ các công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà, dọn dẹp hoàn trả nguyên trạng xong, quận sẽ phủ xanh các khu vực bằng cách trồng các loại cây bản địa trên bán đảo Sơn Trà, trong đó ưu tiên trồng các lại cây gỗ lớn như chò, dổi, thàn mát.

Về kế hoạch sắp tới, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, sau khi tháo dỡ các công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà, dọn dẹp hoàn trả nguyên trạng xong, quận sẽ phủ xanh các khu vực bằng cách trồng các loại cây bản địa trên bán đảo Sơn Trà, trong đó ưu tiên trồng các lại cây gỗ lớn như chò, dổi, thàn mát.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn