Cần thủ ở Nghệ An chinh phục 'thủy quái' nặng hơn 40 kg ở đập thủy lợi

Đời sốngThứ Sáu, 16/06/2023 19:17:25 +07:00

Tại đập thủy lợi Khe Là, anh Hòa và nhóm cần thủ đã chinh phục được con cá trắm đen nặng hơn 40 kg.

Ngày 16/6, lãnh đạo xã Phú Sơn (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, địa phương vừa nhận được thông tin một cần thủ đã câu được con cá trắm đen nặng hơn 40 kg. Khu vực câu được con cá trắm đen là tại đập nước Khe Là. Đây cũng là con cá to nhất từ trước tới nay ở đập thủy lợi Khe Là.

Người câu được con “thủy quái” khổng lồ là anh Lê Khánh Hòa (29 tuổi, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An). Anh Hòa cùng nhóm của mình câu được con cá trắm đen nặng hơn 40 kg vào tối 15/6.

Đây là thành quả của cả nhóm sau thời gian miệt mài, kiên trì buông cần ở đập Khe Là (xã Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An).

Cần thủ ở Nghệ An chinh phục 'thủy quái' nặng hơn 40 kg ở đập thủy lợi - 1

Con cá trắm đen nặng hơn 40 kg mà nhóm của anh Hòa vừa câu được.

Trước đó, anh Hòa cùng nhóm thợ câu đã cắm cần tại đây suốt 6 ngày mà không được con cá nào. Đến tối 15/6, anh Hòa câu được con cá trắm đen. Con cá quá lớn, phải 4 người hợp sức mới đưa được lên bờ. Sau đó, các cần thủ tiếp tục câu được một con cá trắm đen khác nhỏ hơn, nặng 29 kg.

Biết tin anh Hòa câu được cá trắm đen nặng hơn 40 kg, nhiều người tìm đến hỏi mua nhưng anh Hòa không bán. Anh cho biết, con cá này sẽ được để lại cấp đông.

Đập thủy lợi Khe Là rộng khoảng 54 ha, điểm sâu nhất là hơn 20m, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm héc-ta lúa. Khu vực này đang được một hộ dân thầu để nuôi cá lồng và mở dịch vụ câu cá.

CTV Nhật Minh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn