Cận cảnh hầm ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc

Thế giớiThứ Tư, 13/06/2012 02:01:00 +07:00

(VTC News) - Công trình 816 là căn cứ hạt nhân thuộc dạng tuyệt mật của Trung Quốc, được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước.

(VTC News) - Công trình 816 là căn cứ hạt nhân thuộc dạng tuyệt mật của Trung Quốc, được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước.


Nó còn được biết đến dưới những cái tên như: Hầm ngầm hạt nhân 816, Vạn lý trường thành trong lòng đất v.v.

Năm 1966, đích thân Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Chu Ân Lai phê chuẩn cơ sở hạt nhân thứ hai của nước này ở sườn núi Tiêm Tử thuộc thị trấn Bạch Đào, Bồi Lăng, Trùng Khánh.
Do công trình thuộc dạng bí mật quốc gia, nên nó chỉ có tên hiệu là 816.

Du khách ngày nay được phép tham quan một phần hầm ngầm 816, nơi từng là căn cứ hạt nhân chiến lược của Trung Quốc

Ngày 24/4/2010, hầm ngầm 816 được mở cửa đón khách tham quan. Theo những tài liệu chính thức của Trung Quốc, hầm ngầm 816 được xây dựng từ năm 1967, có hơn 60.000 người được huy động để đào hầm, khoét núi. Năm 1984, ngừng thi công và đến tháng 4 năm 2002 thì công trình được giải mật, tức không còn thuộc dạng bí mật quốc gia.

Theo Tân Hoa Xã, điều kiện thi công lúc đó rất gian khổ. Trong 8 năm ròng rã khoét núi tạo nên ‘Vạn lý trường thành dưới lòng đất’, gần 100 công nhân đã mất mạng. Trên đỉnh núi Tiêm Tử còn tấm bia ghi tên những người đã chết vì công trình 816.
Một số cựu công nhân thi công 816 đã khóc khi trở lại nơi này 

Công trình mang tính chiến lược của Trung Quốc thời đó được thiết kế khá phức tạp. Ước tính có hầm ngầm hạt nhân này có 19 cửa, trong đó, có những cửa dành riêng cho nhân viên, ô tô, cửa thông gió, cửa thoát nước, bãi đỗ xe; Ngoài ra, còn có 18 phòng lớn nhỏ khác nhau, 180 ‘giao thông hào’, tương tự như đường phố trên mặt đất đan xen trong hầm, hầm đặc biệt của chỉ huy, đường nhánh.

Một điều thú vị nữa là dù bên ngoài đang mùa đông hay mùa hè thì nhiệt độ trong toàn bộ hầm ngầm 816 lúc nào cũng duy trì ở mức 25 độ C.
Một góc lò phản ứng hạt nhân trong 816 

Lò phản ứng hạt nhân, được cho là ‘trái tim’ của 816 với khả năng sản xuất nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân. Lò phản ứng có 9 tầng, cao 79,6m, tương đương một cao ốc 20 tầng, rộng cỡ một sân bóng đá chuẩn quốc tế.

Trong hầm hiện tại còn nhiều khẩu hiệu với màu chữ đỏ: “Tranh thủ thời gian, gấp rút hoàn thành công trình”, “Nhân dân, chỉ có nhân dân mới là động lực tiến bộ của lịch sử”. Còn có những khẩu hiệu cổ vũ binh lính như: “Không sợ khổ, không sợ chết”, “Một là không vì danh, hai là không vì lợi”.

Theo Tân Hoa Xã, tuy đã mở cửa cho công chúng tham quan với giá vé 50 NDT/ người (khoảng 150.000 đồng), nhưng 9/10 căn cứ 816 vẫn còn nằm trong sự bảo vệ đặc biệt của quân đội.

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 

Văn Việt


Bình luận
vtcnews.vn