Cán bộ làm sai do khách quan, lãnh đạo TP.HCM sẽ xem xét, chịu trách nhiệm phụ

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 06/01/2024 17:46:00 +07:00
(VTC News) -

Nhằm khuyến khích cán bộ dám làm, sáng tạo, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh nếu cán bộ làm sai do khách quan, lãnh đạo TP.HCM đứng ra xem xét, chịu trách nhiệm phụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của UBND TP.HCM, ngày 6/1, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến việc siết chặt kỷ cương.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP.HCM tập trung triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường thưởng - phạt nghiêm minh, chính xác, kịp thời trên tinh thần mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải làm đúng và làm tốt việc được giao.

“Ai làm sai, rủi ro do khách quan, chưa lường hết, lãnh đạo TP.HCM đứng ra xem xét, chịu trách nhiệm phụ. Còn người nào vì động cơ cá nhân, vụ lợi, tham nhũng, hối lộ thì phải chịu trách nhiệm cá nhân như những trường hợp đã từng xảy ra”, ông Nên nói và cho rằng đây là điều không muốn nhưng phải nói thẳng với nhau vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển đất nước, uy tín của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Để làm được những việc đó buộc TP.HCM phải cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số để minh bạch và công khai, xử lý công việc một cách bài bản; giao việc đúng người, đúng lúc, rõ chức năng nhiệm vụ quản lý, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc, đánh giá và phát huy đúng người.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm bảo vệ an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy và tội phạm đường phố, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, hoạt động công vụ tại TP.HCM chưa đạt hiệu quả yêu cầu, nhất là công tác phối hợp giữa các sở ban ngành còn vướng mắc, khó khăn, phiền phức và tồn đọng. 

Khối lượng giải quyết công việc mặc dù có cải thiện nhưng so với mong đợi thì chưa đạt; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, có chủ động, có tính gần tính xa, tính trước mắt nhưng chuyển động chung của toàn hệ thống để trôi chảy thì chưa hài lòng.

“Phải nỗ lực, cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa trong thời gian tới”, ông Nên nói và cho hay TP.HCM đã ban hành nhiều chủ trương để giám sát, thậm chí trả tiền thù lao để người dân cung cấp thông tin mà xã hội, người dân cần nhưng chính quyền, hệ thống chưa làm tốt để kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa, xử lý. 

"Đến giờ này đã có thông tin, bắt đầu có tín hiệu tích cực. Tôi đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng vào cuộc để hưởng ứng cuộc vận động này", Bí thư Thành uỷ TP.HCM nói.

Ông Nên cho hay, mục đích kích hoạt hệ thống chính trị tích cực hơn, nỗ lực, làm đúng và làm tốt việc của mình, chứ không phải cứ đi tìm tiêu cực, nhưng nếu có thì sẽ xử lý nghiêm minh, thoả đáng để xã hội phát triển. 

Dư luận cho rằng, một số nơi trì hoãn, một số nơi trông chờ và tránh né. Cơ quan chức năng đang xác minh việc này, nếu là sự thật thì tuỳ theo mức độ để xử lý. Đồng thời những tấm gương dám nghĩ, dám làm, sáng tạo thì phải tôn vinh, phát huy để họ nhận được những kết quả xứng đáng. 

Bí thư Thành ủy cho biết nhìn nhận năm 2024, mặc dù kinh tế thế giới có một số dấu hiệu tích cực nhưng tình hình chung vẫn còn rất nhiều khó khăn. Theo dự báo và đánh giá đến giờ này thì thành phố có nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Khó khăn nhiều hơn và đã thấy rõ, còn cơ hội phải nhìn kỹ, phải tìm mới thấy.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh thời gian tới phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 của TP.HCM; đưa các nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất, không hình thức và làm việc nào có giá trị việc đó.

Cùng với đó, TP.HCM tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp chuyển đổi số, để xây dựng chính quyền số. TP.HCM đang kích hoạt lại các thị trường, trong đó có thị trường bất động sản.

Theo ông Nên, đây là thị trường nhạy cảm, phức tạp, đến khi thị trường bất động sản bị khủng hoảng mới thấy hết giá trị đối với nền kinh tế. Cho nên, TP.HCM phải có trách nhiệm triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp từ Trung ương và của thành phố, để thị trường này phục hồi trở lại.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn