Cán bộ địa chính ở Hà Tĩnh bị buộc thôi việc vì có thái độ 'cửa quyền' với dân

Tin nhanh 24hThứ Ba, 11/01/2022 16:29:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Phan Văn Tiến, cán bộ địa chính xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị buộc thôi việc vì sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân.

Chiều 11/1, lãnh đạo UBND huyện Can Lộc cho biết, vừa ký quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Phan Văn Tiến (trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc), công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Thuần Thiện.

Cán bộ địa chính ở Hà Tĩnh bị buộc thôi việc vì có thái độ 'cửa quyền' với dân - 1

Cán bộ địa chính xã Thuần Thiện bị buộc thôi việc. (Ảnh FB)

“Nguyên nhân ông Tiến bị kỷ luật là do sách nhiễu, gây khó khăn cho nhân dân. Ông Tiến đã từng bị kỷ luật 5 lần, trong đó có 1 lần bị khiển trách và 4 lần kỷ luật cảnh cáo”, vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Theo quyết định về việc kỷ luật, ông Tiến có vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, ông Tiến đã lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi, có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân trong thi hành công vụ.

Trước đó, 4 lãnh đạo xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên) cũng bị kỷ luật gồm: Bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND xã vì 'gây mất đoàn kết nội bộ'.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp