Campuchia sẽ ký 15 thoả thuận với Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 13/12/2010 07:25:00 +07:00

(VTC News) – Bắt đầu từ ngày 13/12/2010, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chính thức bắt đầu chuyến công du Trung Quốc.

(VTC News) – Bắt đầu từ ngày 13/12/2010, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chính thức bắt đầu chuyến công du Trung Quốc.

Nhiều khả năng trong chuyến đi này nhà lãnh đạo hàng đầu của Campuchia sẽ ký kết khoảng hơn 10 thoả thuận quan trọng với Bắc Kinh.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. 

Những thoả thuận có thể được ký kết là 15 dự án liên quan đến năng lượng, cơ sở hạ tầng và một số lĩnh vực khác.

Sự kiện này sẽ là dấu mốc quan trọng cho thấy sự hiện hiện và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại Campuchia.

Trước chuyến thăm đến Bắc Kinh này, Thủ tướng Hun Sen cho biết Trung Quốc sẽ cho Campuchia vay các khoản tài chính với lãi suất ưu đãi để Campuchia thực hiện các dự án quan trọng, trong đó có kế hoạch xây một tuyến đường và  2 cây cầu mới.

Trong hai dự án xây dựng cầu có 1 dự án xây cầu bắc qua sông Mekong ở thủ đô Phnom Penh và 1 dự án xây cầu bắc qua sông Bassac, thuộc khu vực ngoại ô của Phnom Penh.

Một số dự án quan trọng khác mà Campuchia có thể ký kết với Trung Quốc là xuất khẩu nông nghiệp, phát triển nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá ở tỉnh duyên hải Campuchia – Preah Sihanouk.

Tổng giá trị của các dự án này không được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong ngày hôm nay 13/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Dự kiến, nhà lãnh đạo Campuchia sẽ có các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đảo, uỷ viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc Ngô Bang Quốc trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày của mình.

“Trung Quốc và Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thân thiện. Đây chính là vì lợi của hai quốc gia, hai dân tộc cũng như vì chính sự hoà bình và ổn định trong khu vực”. – ông Hun Sen cho biết.

Lê Dũng(theo AP)
Bình luận