Cầm nhầm điện thoại tại tiệm spa, người phụ nữ bị đánh và ép ký giấy nợ 30 triệu đồng

Pháp luậtThứ Sáu, 21/09/2018 07:29:00 +07:00

Đến tiệm spa làm đẹp và cầm nhầm điện thoại đi về, hôm sau chị Huyền quay trở lại trả điện thoại thì bị chủ tiệm cùng 2 nhân viên đánh đập và ép ghi giấy nợ 30 triệu đồng.

VKSND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Khương (SN 1991, trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) và Hồ Thị Thanh Trúc (SN 1994, trú xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) để điều tra hành vi cướp tài sản. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoài Uyên (SN 1993, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) cũng để điều tra về hành vi trên.

71-anh

Nơi xảy ra sự việc.  

Ngày 26/7, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil) đến tiệm spa Khương Nguyễn để làm đẹp. 

Khi ra về, chị Huyền cầm nhầm chiếc điện thoại Nokia 1208 màu đen về nhà. Ngày hôm sau, chị Huyền chạy xe máy đến tiệm spa Khương Nguyễn để trả lại chiếc điện thoại nói trên cho Nguyễn Thị Hoài Uyên. 

Tuy nhiên, khi chị Huyền vừa đến tiệm thì Khương, Trúc và Uyên dùng chân, tay, mũ bảo hiểm đánh vào người, mặt chị Huyền.

Chưa dừng lại, cả 3 người đe dọa buộc chị Huyền phải viết giấy nhận nợ 30 triệu đồng và lấy xe chị Huyền đi cầm cố với số tiền 20 triệu đồng. Số tiền này Khương, Trúc và Uyên chia nhau.  

Sau đó, chị Huyền làm đơn trình báo cơ quan điều tra và hiện 3 nghi can trên đã giao nộp lại 20 triệu đồng. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn