Cầm ma túy ra đường gặp cảnh sát, lái xe bỏ chạy tông trúng taxi

Pháp luậtThứ Tư, 28/02/2018 06:46:00 +07:00

Phát hiện Cảnh sát 141, tài xế lập tức quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều 300m rồi đâm vào xe taxi trên đường Hòa Mã (Hà Nội).

Sáng 27/2, Trung tá Phạm Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y8/141 (Công an TP Hà Nội) thông tin, tổ công tác Y8 vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng tang vật là ma tuý và phương tiện cho Công phường Ngô Thì Nhậm xử lý.

Theo đó, vào 23h25 ngày 26/2, tổ công tác Y8/141 đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phố Huế - Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) thì thấy Hùng lái một chiếc xe máy hiệu Honda mang BKS 29F – 079.83 đang đi tới. Ngay khi phát hiện phía trước có cảnh sát, Hùng liền quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều trên phố Huế để trốn.

Khi chạy ngược chiều khoảng 300m trên phố Huế thì Hùng tông trúng một chiếc xe taxi mang BKS 29A – 702.82 khiến nam thanh niên này văng xuống đường.

tai nan

 Cầm ma túy ra đường gặp cảnh sát, nam thanh lái xe bỏ chạy tông trúng taxi Hà Nội.

Ngay lập tức, Hùng vùng dậy bỏ chạy về phía phố Hoà Mã thì bị người của tổ công tác Công an phường Ngô Thì Nhậm phối hợp với Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ tại trước cửa nhà số 45 phố Hoà Mã.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong túi quần bên phải của Hùng có 1 túi nilon màu trắng, bên trong có chứa tinh bột màu trắng (nghi là ma tuý đá).

Sau khi bị chất vấn, nam thanh niên này khai nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma tuý dạng đá. Tên này cũng khai nhận mình từng có 3 tiền án, tiền sự.

Hiện Công an phường Ngô Thì Nhậm đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng cho Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý giải quyết.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn