'Cái gì càng chơi càng ra nước' trên VTV bị chê tục: Nhà sản xuất trần tình

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 20/01/2015 12:10:00 +07:00

(VTC News) - Đại diện của ban tổ chức chương trình hài Chết cười đã lên tiếng khi có luồng thông tin trái chiều về chương trình. Chương trình hài Chết cười: BTC

(VTC News) - Đại diện của ban tổ chức chương trình hài Chết cười đã lên tiếng khi có luồng thông tin trái chiều về chương trình.

Sau khi tập đầu tiên của chương trình hài Chết cười lên sóng, đã có luồng ý kiến cho rằng chương trình được phát trên khung giờ toàn quốc cho mọi đối tượng mà lại có quá nhiều thi tiết nhảm nhí và thô tục.

Trong chương trình có trò chơi Chữ xếp người. Các nghệ sỹ phải dùng thân mình để xếp thành các chữ cái. Nhưng khán giả cho rằng các nghệ sỹ đã xếp chữ rất thô và tạo hình phản cảm.
Đức Hải
Trò chơi Chữ xếp người trong Chết cười 
Không những thế, họ còn dùng nhiều từ ẩn ý để đối đáp như: 'Cong quá gãy thì sao?'; 'Xóc đi, xóc mà không ra là có chuyện'. Hoặc khi Đức Hải hỏi Kiều Mai Lý vì sao xếp hình mà lại nằm úp xuống mặt sàn, Lê Nam đáp ngay rằng: 'Anh Chí Trung giơ tay cao thì chị ấy phải nằm úp xuống chứ ngửa lên là ngửi hết'.

Ngoài ra còn trò chơi Đố ai nhảy được. Thí sinh vừa phải trả lời câu hỏi vừa nhảy. Hàng loạt câu hỏi nhạy cảm được đưa ra như: Cái gì càng chơi càng ra nước?...

Với một chương trình được phát sóng trên giờ vàng của đài truyền hình quốc gia, những câu hỏi và phần thi này có phần nhạy cảm và đáng phải xem xét.
Đức Hải
NSUT Đức Hải đảm nhiệm vai trò MC của chương trình 
Trước luồng ý kiến này, khi trao đổi với phóng viên VTC News, bà Huyền Thương, đại diện truyền thông của nhà sản xuất chương trình Chết cười đã cho biết :

“Chương trình Chết cười là phiên bản Việt của Anything Goes – chương trình truyền hình sinh động, hài hước và đầy những thử thách thể chất vui nhộn có nguồn gốc đầu tiên từ đài TF1 - Pháp với tên gọi gốc là “Vendredi Tout Est Permis”, có nghĩa là Ngày thứ 6 – Tất cả mọi điều đều được phép.

Và trọng tâm của chương trình này tạo tiếng cười cho khán giả sau một tuần làm việc căng thẳng với ý tưởng mọi thứ đều có thể, mọi thứ đều được phép, ai cũng có thể vui chơi và có thể chơi ở bất cứ đâu, như chính chuyên gia Fabien Larrieu từ Satisfaction – The Television Agency, đại diện của đơn vị sở hữu bản quyền đã chia sẻ với chúng tôi trong những ngày quay hình đầu tiên của Chết Cười – Anything Goes tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Chương trình của chúng tôi vì thế muốn đưa tới khán giả không gian thoải mái, thư giãn nhất để họ có thể xem và cười mà không phải suy nghĩ vướng bận gì. Đây là những trò chơi mà ai cũng có thể xem và chơi theo được.

Ngay cả các nghệ sỹ, trước khi đến với chương trình, họ hơi căng thẳng khi chưa hiểu chương trình như thế nào. Nhưng khi được tham gia, họ cảm thấy thoải mái như quay về thời thơ ấu, được chơi những trò chơi từ thủa nhỏ.


Tuy nhiên, sau khi tập đầu tiên của chương trình chúng tôi lên sóng thì một bài viết trên một trang báo điện tử đưa câu hỏi “đố tục giảng thanh” “cái gì càng chơi càng ra nước” ở một trò chơi của chương trình lên tựa bài mà không kèm đáp án “Đánh cờ”, từ đó đã làm nảy sinh những ý kiến trái chiều về chương trình.

Điều đáng tiếc là rất nhiều người chưa xem chương trình đã đọc những ý kiến phản đối cùng những trích dẫn không đầy đủ và được đặt trong một ngữ cảnh dễ gây hiểu nhầm hơn rất nhiều so với khi những câu nói xuất hiện trong bối cảnh trò chơi của chương trình.

Chúng tôi cũng tin rằng, nếu người lớn không giải thích bằng cái nhìn của người lớn thì hẳn không chỉ trẻ con và nhiều người khác cũng đã có thể hiểu những câu đố và những câu nói xuất hiện trong chương trình một cách đơn giản và trong sáng hơn rất nhiều”


Cũng may mắn, bên cạnh những ý kiến phản đối, chúng tôi cũng có thấy trên mạng một số ý kiến ngược lại, cho rằng, những câu đố trong chương trình đều là những câu đố quen thuộc trong dân gian, một số câu thì có thể coi là những đại diện của kiểu “đố tục giải thanh” vốn vẫn được lưu truyền trong dân gian xưa nay cũng như vẫn thường xuất hiện trong các hội làng truyền thống.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, với những câu đố này, mỗi người sẽ có một cách tiếp nhận riêng, và thường trẻ con, với tâm hồn trong sáng, không định kiến và suy diễn thường sẽ chính là những người có đáp án chính xác nhất.

Tương tự, như những câu chuyện cười về việc trẻ con luôn trả lời nhanh nhất những câu hỏi mà người lớn thường là đỏ mặt không trả lời. Cũng như, nếu người lớn không phân tích theo hướng tiêu cực và cho rằng những câu đố đó là “bậy bạ” thì trẻ con cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến những điều bậy bạ, hay chuyện người lớn mà trẻ con vốn không biết.


Tuy nhiên, ở góc độ nhà sản xuất, chúng tôi tiếp nhận và cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của khán giả. Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ thêm rằng, chương trình của chúng tôi là một chương trình không đề cao thắng thua, không chú trọng giải thưởng mà chỉ với mục đích duy nhất là khiến bất kì ai khi đến với chương trình đều được cười một cách sảng khoái nhất, thư giãn nhất và sảng khoái nhất.

Còn các khách mời của chúng tôi với tư cách người chơi sẽ vận dụng đa dạng các tài lẻ từ hát, nhảy cho đến phô diễn ngôn ngữ cơ thể để vượt qua các trò chơi và thử thách đến từ chương trình với một mục đích duy nhất là để mọi người cùng vui, cùng cười, cùng trải qua những giờ phút thư giãn đầy hứng khởi, đó chính là mục đích lớn nhất mà chương trình muốn mang đến cho khán giả truyền hình trong tối thứ 7 sau một tuần làm việc căng thẳng”
.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn