Cafe tối: Kịch bản xấu nhất

Thể thaoThứ Hai, 23/06/2014 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Điều gì sẽ xảy ra nếu Brazil bị loại sau lượt trận đêm nay?

(VTC News) - Điều gì sẽ xảy ra nếu Brazil bị loại sau lượt trận đêm nay?

Lượt đấu cuối cùng của vòng đấu bảng World Cup 2014 sẽ bắt đầu vào đêm nay, và sự chú ý của người hâm mộ dĩ nhiên đổ dồn vào những cặp đấu quyết định suất vào vòng sau. Trong khi ở bảng B, Chile và Hà Lan sẽ đối đầu trực tiếp để tìm ra đội nhất bảng, thì tình hình ở bảng A phức tạp hơn nhiều khi có tới 3 đội vẫn còn khả năng đi tiếp. 
Brazil vẫn còn nguyên cơ hội... rời giải 

Đội chủ nhà và cũng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, Brazil sẽ bị loại nếu để thua Cameroon 1-0 đồng thời Mexico hòa Croatia trong trận đấu diễn ra cùng giờ. Nhưng dường như không ai dám nghĩ đến thảm họa đó.

Trong quá khứ, Brazil thắng 3, hòa 1 trước Các chú sư tử bất khuất đến từ châu Phi, và họ còn luôn đứng đầu bảng tai World Cup kể từ năm 1978, trong khi Cameroon mới chỉ một lần giữ sạch lưới trong 18 trận đã đấu tại World Cup. 
Theo các nhà cái, tỷ lệ cược cho việc Cameroon đánh bại đội quân của Scolari là 1/40, còn tỷ lệ cược cho việc hai đội Croatia và Mexico cầm hòa nhau là 10/23. Nếu hai khả năng ấy đồng thời xảy ra, đó sẽ là một thảm họa thật sự, không chỉ cho người dân Brazil, mà cho cả World Cup 2014.

Ai cũng biết bóng đá chiếm một vị trí quan trọng như thế nào với người dân xứ sở samba. Họ là nước duy nhất có mặt ở tất cả các vòng chung kết World Cup, là đội có số lần vô địch nhiều nhất, và là nơi sản sinh ra những huyền thoại như Pele hay Zico. 
Nhưng ở lần đầu tiên được tổ chức World Cup cách đây 64 năm, hơn 200 triệu người dân Brazil đã phải trải qua một trong những ngày đen tối nhất trong cuộc đời của mình khi đội tuyển quốc gia nước này để thua Uruguay trong trận chung kết và mất chức vô địch.

Thủ môn Barbosa, người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Brazil trong trận đấu lịch sử đó, sau này đã từng thú nhận rằng, ông phải “mang án tù dài tới 50 năm” vì tất cả những sự miệt thị, khinh bỉ và căm hận đã gánh chịu trong suốt phần đời còn lại của mình.  Đúng 50 năm sau, nhiều tờ báo ở Brazil in trang bìa màu đen để “tưởng niệm” cái gọi là cơn ác mộng lịch sử của cả đất nước Brazil.

Mùa hè năm nay, đất nước lớn nhất Nam Mỹ một lần nữa trở thành chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, và đi kèm với nó là rất nhiều bê bối kèm theo về công tác tổ chức. Những cuộc biểu tình phản đối chính phủ, những bê bối của FIFA, những sai lầm của của trọng tài… nhưng sẽ không có điều gì tồi tệ hơn việc đội chủ nhà Brazil bị loại từ vòng bảng. Nước chủ nhà không muốn điều này, FIFA cũng không, và các nhà tài trợ lại càng không. Vậy nên tốt nhất hay cùng cầu nguyện cho kịch bản ấy không xảy ra vào đêm nay.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn