Các hãng xe ô tô của Nhật nổi tiếng tại Việt Nam

Tư vấnChủ Nhật, 14/04/2024 06:06:00 +07:00
(VTC News) -

Các hãng xe ô tô Nhật nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam có thể kể đến như: Toyota, Honda, Mazda, Suzuki, Isuzu, Nissan, Lexus, Infiniti và Mitsubishi.

Toyota

Toyota là một trong những thương hiệu ô tô lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 1937 với số lượng trên 10 triệu chiếc mỗi năm, Trải qua bề dày hình thành và phát triển, Toyota ngày nay đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, là thương hiệu đắt giá xếp thứ 8 trên toàn thế giới.

Toyota là thương hiệu hàng đầu, ăn sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng Việt. (Ảnh minh họa).

Toyota là thương hiệu hàng đầu, ăn sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng Việt. (Ảnh minh họa).

Toyota được xem là thương hiệu hàng đầu với người tiêu dùng Việt, bởi sự bền bỉ, tiết kiệm, kiểu dáng đẹp mắt và đặc biệt là giữ giá…,phù hợp với tâm lý mua xe của người Việt Nam.

Hiện nay, Toyota đang phân phối 10 dòng xe từ model cỡ nhỏ đến dòng SUV, MPV và xe chở khách 16 chỗ, bao gồm Toyota Yaris, Vios, Corolla Altis, Camry, Innova, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Fortuner, Hilux và Hiace.

 Lexus

Lexus được xem là thương hiệu xe hạng sang thành công nhất của Nhật Bản. (Ảnh minh hoạ).

Lexus được xem là thương hiệu xe hạng sang thành công nhất của Nhật Bản. (Ảnh minh hoạ).

Lexus là phân khúc xe hạng sang thuộc thương hiệu xe Toyota của Nhật. Được thành lập năm 1989, Lexus đã nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu xe sang bán chạy nhất tại Mỹ.

Lexus được xem là thương hiệu xe hạng sang thành công nhất của Nhật Bản với doanh số gần 500.000 xe bán ra mỗi năm, cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu xe đến từ Đức.

Một số mẫu xe Lexus tại Việt Nam: Lexus ES 250, GS300, NX300, RX350, RX450H, LS570…

Honda

Chiếc xe ô tô đầu tiên của Honda ra đời vào năm 1963 là chiếc S500 và đến năm 1972, Honda Civic có doanh số bán chạy nhất công ty. Honda Civic thế hệ đầu tiên được trang bị động cơ 4 xi lanh cho công suất 50 mã lực và xe có nhiều phiên bản gồm coupe, 3 cửa, hatchback 5 cửa, station wagon 5 cửa…

Honda là thương hiệu tiên phong của Nhật tạo ra các mẫu xe ô tô sang trọng, đưa thương hiệu xe Acura vào thị trường Mỹ năm 1986. Bên cạnh đó trong quá trình phát triển của hãng, Honda luôn hướng đến việc tiết kiệm nhiên liệu và phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường.

Các dòng xe của Honda đang được phân phối tại thị trường Việt Nam gồm: Honda Civic, Honda CR-V, Honda Accord, Honda City, Honda HR-V, Honda Brio, Honda Jazz.

Subaru

Subaru được thành lập năm 1953, ban đầu chỉ là bộ phận sản xuất ô tô của tập đoàn Fuji Heavy Industries, hãng sản xuất ô tô lớn thứ 22 trên toàn thế giới tính tới năm 2012. Năm 1954 Subaru cho ra mắt chiếc xe hơi đầu tiên.

Xe ô tô Subaru sử dụng thiết kế động cơ nằm ngang trong hầu hết các xe có động cơ dung tích lớn hơn 1500 cc.

Xe ô tô Subaru sử dụng thiết kế động cơ nằm ngang trong hầu hết các xe có động cơ dung tích lớn hơn 1500 cc. (Ảnh minh họa).

Xe ô tô Subaru sử dụng thiết kế động cơ nằm ngang trong hầu hết các xe có động cơ dung tích lớn hơn 1500 cc. (Ảnh minh họa).

Sau đó hãng đã liên tục gặt hái nhiều thành công với mẫu xe Subaru Impreza WRX - một trong những chiếc xe tốt nhất từng đánh bại nhiều cuộc thi trên toàn thế giới.

Một số dòng xe Subaru được phân phối tại Việt Nam như: Subaru Outback, Forester, Subaru XV, Subaru Impreza...

Mitsubishi

Có thể nói Mitsubishi là hãng sản xuất xe ô tô lâu đời nhất tại Nhật Bản, cụ thể năm 1917 Mitsubishi đã cho ra mắt Model A dựa trên Fiat và sau đó hãng cũng thành công với những chiếc xe off-road, chẳng hạn như Mitsubishi Pajero hoặc Mitsubishi Lancer Evolution.

Các dòng xe Mitsubishi đang bán tại Việt Nam gồm: Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Attrage, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport…

Suzuki

Năm 1955, chiếc xe hơi đầu tiên của Suzuki đã ra đời, chính là dòng xe Suzulight cùng các loại xe rẻ tiền nhưng đáng tin cậy đến thị trường trong nước và ngoài nước.

Suzuki đã biến công ty thành một nhà sản xuất xe hơi hàng đầu trên thế giới trong đó Volkswagen Group sở hữu 19,9% cổ phần của công ty này. Và Suzuki cũng là nhà lãnh đạo trong phân khúc Kei-car tại Nhật Bản.

Các dòng xe ô tô Suzuki phân phối tại Việt Nam như: Suzuki Swift, Suzuki Ertiga, Suzuki Celerio.

Isuzu

Isuzu cũng là một hãng xe khá lâu đời tại Nhật Bản, chuyên sản xuất xe vận chuyển và xe thương mại động cơ diesel. Tuy nhiên Isuzu vẫn cung cấp các dòng xe bán tải và SUV tại một số thị trường. Năm 2005, Isuzu trở thành thương hiệu sản xuất các dòng xe tải từ trung bình đến hạng nặng lớn nhất thế giới.

Nissan

Nissan Motor được thành lập vào năm 1933 như là một bộ phận của Datsun. Năm 1990, Nissan phải kết hợp với gã khổng lồ của Pháp Renault do khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Nissan đã trở lại vào năm 2000 và đã trở thành nhà sản xuất xe hơi hàng đầu, bán được hơn 5 triệu chiếc mỗi năm. Thương hiệu Nissan bao gồm công ty con sang trọng Infiniti, Datsun và NISMO. Ngoài các dòng xe chủ đạo, Nissan còn sản xuất xe hiệu suất, bao gồm cả huyền thoại GTR.

Các dòng xe Nissan tại Việt Nam: Nissan Navara, Xtrail, Terra, Sunny, Teana, Juke, Urva hay Nissan Terra là dòng xe SUV hoàn toàn mới của hãng tại Việt Nam.

 Mazda

Mazda thành lập vào những năm 1920 với mục đích để sản xuất xe lam và vũ khí cho quân đội Nhật Bản. Cho đến năm 1960 chiếc xe đầu tiên R360 đã được giới thiệu và tiếp tục là một thành công lớn trong nước của hãng.

Hiện nay các sản phẩm của Mazda đều được đánh giá rất cao trong các thiết kế về chất lượng, giá thành, tiêu biểu như các model xe Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9.

Infiniti

Infiniti chính thức bắt đầu bán xe vào tháng 11 năm 1989 tại Bắc Mỹ. Infiniti hiện có mạng lưới rộng khắp bao gồm các đại lý tại hơn 50 quốc gia và đang đặt tham vọng của mình ở thị trường Trung Quốc.

 Một số dòng xe Infiniti tại Việt Nam: Infiniti QX60, Infiniti QX80, Infiniti Q50…

PHẠM DUY(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn