Các DN không được tuỳ tiện tăng giá cước vận tải

Thời sựThứ Năm, 03/03/2011 12:14:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 2/3, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải không tuỳ tiện tăng giá cước vận tải, bắt chẹt hành khách.

(VTC News) - Ngày 2/3, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải không tuỳ tiện tăng giá cước vận tải, bắt chẹt hành khách.

Trước đó, đơn vị này nhận được thông tin có doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé xe.

Kiểm tra cho thấy, thời gian qua tuyến xe buýt 201 Kim Mã - Trung Hà do Công ty Xe khách Nam Hà Nội và Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây đã tăng thêm 3.000 đồng/vé. Các đơn vị này vi phạm lỗi tương ứng là tăng giá vé chưa đúng thời điểm và tự ý tăng giá vé mà không xin phép cơ quan chức năng.

Sở đã yêu cầu 2 doanh nghiệp này dừng ngay việc bán vé theo giá mới trên tuyến và tường trình vụ việc. Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các đơn vị tăng giá cước cũng như các loại phí dịch vụ bến xe bất hợp lý.

Để có mức giá vé phù hợp khi giá xăng tăng lên 19.300 đồng/lít, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng và thực hiện các giải pháp hữu hiệu tiết kiệm chi phí, hợp lý hóa quy trình sản xuất, đổi mới phương tiện…

Quang Tùng

 

Bình luận
vtcnews.vn