Ca sĩ Roy Nguyễn: Không thích môn Văn, thường xuyên bị mời phụ huynh vì môn Toán

ShowbizThứ Bảy, 19/11/2022 11:23:00 +07:00
(VTC News) -

Roy Nguyễn chia sẻ ngoài môn Âm nhạc, môn Toán là môn mà bạn ấy học tốt nhất nhưng đó lại là môn học khiến anh nhiều lần bị mời phụ huynh.

Tuy là một "tân binh" của làng nhạc Việt, thế nhưng Roy Nguyễn đã từng là thành viên của nhóm nhạc Z-Boys tại thị trường Hàn Quốc. Đây là nhóm nhạc thần tượng, các thành viên của nhóm được tuyển chọn từ cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc tại châu Á. Tham gia Z-Boys, Roy Nguyễn được tham gia nhiều khóa đào tạo tài năng, được học tập và rèn luyện với nhiều chuyên gia quốc tế, đi biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới...

Ca sĩ Roy Nguyễn: Không thích môn Văn, thường xuyên bị mời phụ huynh vì môn Toán - 1

Roy Nguyễn từng tham gia nhóm nhạc Z-Boys tại Hàn Quốc

Roy Nguyễn tên thật Nguyễn Hải Hoài Bảo, sinh năm 1996, từng tốt nghiệp Khoa Du lịch - Khách sạn, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Tham gia nhóm Z-boys 2 năm, Roy Nguyễn trở về Việt Nam và chính thức hoạt động âm nhạc với vai trò ca sĩ solo. 

- Phần lớn để theo những nghề có thiên hướng nghệ thuật thì cần phải có năng khiếu là yếu tố quan trọng nhất, vậy với Roy Nguyễn việc học hành bài bản có phải là chìa khóa để đi đến thành công?

Bản thân Roy nghĩ mình cần phải xác định được mục đích của việc mình truyền tải âm nhạc là gì. Với Roy thì việc mình truyền tải được thông điệp và cảm xúc của bài hát là điều mình ưu tiên. Cho nên mình không cho việc học hành bài bản là chìa khoá tiên quyết để đi đến thành công, nhưng đó là một trong những yếu tố cần và đủ để mình có thể truyền tải câu chuyện của âm nhạc qua nhiều cách khác nhau.

- Với Roy Nguyễn một người thầy trong nghệ thuật đúng nghĩa là như thế nào? 

Với mình, bất kỳ ai đến với cuộc đời đều để lại cho mình một bài học nào đó cần thiết cho cuộc sống. Và trên hành trình nghệ thuật cũng vậy, mình luôn cố gắng học hỏi từ những điều nhỏ nhất, học hỏi từ những anh/chị/em/bạn bè nghệ sĩ từ những sản phẩm âm nhạc của họ, học hỏi từ những giảng viên chuyên môn để trau dồi về kỹ năng cho bản thân, và học hỏi từ cảm xúc của những người xung quanh để đưa vào sản phẩm của mình.

Thật sự thì đam mê nghệ thuật của mình nó đến từ bên trong, và cũng không tìm được lý do chính xác để trả lời vì sao mình yêu nó đến vậy. Có thể là do âm nhạc có thể nắm giữ những mảng ký ức đẹp, hoặc có thể cảm giác đứng trên sân khấu tuyệt vời... Nhưng có một người nghệ sĩ tiền bối đã truyền cho Roy tinh thần nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật với trái tim tử tế, và đó là chị Mỹ Tâm.

Ca sĩ Roy Nguyễn: Không thích môn Văn, thường xuyên bị mời phụ huynh vì môn Toán - 2

Ca sĩ Mỹ Tâm là người đã truyền cảm hứng để Roy Nguyễn hoạt động nghệ thuật tử tế

- Theo Roy Nguyễn, có khái niệm “giấu nghề” trong việc truyền dạy nghệ thuật hay không?

Roy nghĩ là không, bản thân mình đã may mắn có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều người thầy/người cô cả trong nước lẫn ở quốc tế. Và Roy thấy mọi người đều muốn truyền tải hết những kinh nghiệm và trình độ chuyên môn một cách chi tiết nhất. Đâu đó vẫn có sự đa dạng trong cách truyền dạy, nhưng bản thân mình cũng cần đúc kết và tạo ra những giá trị riêng từ những bài học của thầy/cô.

- Không chỉ trong nghệ thuật, mà bất cứ ngành nghề nào, hoặc thậm chí là lúc nhỏ khi đi học cũng sẽ xuất hiện một số thầy cô mình không thích. Roy có thể kể về người thầy, người cô nào đó mà mình không thích?

Câu hỏi này làm Roy nhớ đến một người cô, dạy môn Vật Lý tại trường trung học cơ sở của mình. Thời điểm đó mình là thành viên của đội văn nghệ trường, và những lúc cần tập để đi thi giải thì sẽ được ưu tiên “trốn tiết”, và lúc đó vô tình trúng tiết của cô. Cô là giáo viên duy nhất phản đối việc “trốn tiết” chính quy để phục vụ cho câu chuyện đoàn - hội. Cô có nói “Nếu em nghĩ việc tập hát giúp em thành công được thì em có thể đi”. Khoảnh khắc đó mình thật sự khó xử, nhưng mình đã quyết định đi tập hát cùng lời hứa điểm số với cô.

Còn thời điểm hiện tại thì đó là một trong những kỷ niệm đặc biệt của tuổi thơ, mình đã dám đấu tranh vì điều mà mình không dám chắc chắn vào nó nhưng đến bây giờ mình vẫn đang đấu tranh để theo đuổi đam mê đó. Đó cũng là thông điệp mà Roy cũng muốn truyền tải trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình.

Ca sĩ Roy Nguyễn: Không thích môn Văn, thường xuyên bị mời phụ huynh vì môn Toán - 3

Roy Nguyễn từng lựa chọn "trốn tiết" Vật Lý để theo đuổi đam mê nghệ thuật

- Thời còn học sinh Roy có từng bị điểm kém môn học nào chưa? Và cảm xúc lúc đó ra sao? 

Bản thân là học sinh khá - giỏi trong 12 năm học, điểm số tương đối cao nhưng có duy nhất một môn kéo toàn bộ điểm xuống thấp đó là môn Văn. Với Roy, môn Văn cực kỳ khô khan và nó hoàn toàn không thú vị ở thời điểm đó.

Ngoài chuyện luôn có số điểm cao trong môn Âm Nhạc ra thì nhờ có Toán nên điểm số của mình luôn ở mức tốt. Nhưng Toán luôn là bộ môn khiến mình bị mời phụ huynh nhiều nhất vì Roy được học trong lớp chuyên Toán, chỉ cần điểm dưới 9.5 thì ba mình cứ phải trong tư thế là chuẩn bị lên gặp cô chủ nhiệm.

Mình nghĩ học tốt Toán đã giúp mình có những cái nhìn thực tế hơn, logic hơn và kỹ lưỡng hơn, giúp mình học được tinh thần nghiên cứu và luôn tìm phương pháp để giải quyết những khó khăn của vấn đề.

Ca sĩ Roy Nguyễn: Không thích môn Văn, thường xuyên bị mời phụ huynh vì môn Toán - 4

Vì học chuyên Toán nên điểm môn này luôn phải trên 9,5 nếu không sẽ bị mời phụ huynh

- Trong ngày tri ân nhà giáo, thường anh chị sẽ làm điều gì để tỏ lòng biết ơn với thầy cô giáo của mình?

Đầu tiên Roy sẽ nhắn tin cảm ơn từng giáo viên mà mình may mắn vẫn còn giữ được liên lạc, sau đó sẽ là 1 bài đăng trên mạng xã hội để cảm ơn những người đã đến trong cuộc đời mình cùng những bài học quý giá, dù như thế nào thì họ cũng giúp cho mình có những nhận thức đúng đắn hơn và trưởng thành hơn.

- Thời đi học, bạn là con ngoan trò giỏi hay là một dạng học sinh cá biệt? 

Có thể nói Roy là con ngoan - trò cá biệt. Mình rất nghe lời người lớn nhưng cũng rất nghịch ngợm, bản thân cũng tham gia nhiều phong trào trường lớp nên cũng hay “mong” được “trốn tiết” đi tập văn nghệ.

Học sinh thời của Roy thì mình ra ngoài đi chơi nhiều hơn, muốn chơi game thì cũng phải dành dụm để ra tiệm điện tử, và hết tiền thì nghỉ chơi. Còn học sinh thời nay các em được tiếp xúc với công nghệ quá sớm, chỉ cần sạc pin đầy smartphone là có thể chơi game thoải mái. Các em cũng không còn thích thú với các hoạt động ngoài trời nhiều hơn và bản thân Roy đã có tuổi thơ rất tuyệt với mỗi tối tụ tập bạn bè chơi những trò chơi dân gian và “nghịch ngợm hàng xóm”,... nên mình mong các em sẽ không đánh mất những giá trị về tuổi thơ, về gia đình chỉ bằng một chiếc smartphone nhỏ xíu.

Ca sĩ Roy Nguyễn: Không thích môn Văn, thường xuyên bị mời phụ huynh vì môn Toán - 5

Roy Nguyễn là một người "con ngoan - trò cá biệt"

- Roy có thể gửi một lời chúc đến thầy cô mà Roy yêu quý nhất?

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 lại tới cũng là lúc em có cơ hội để gửi đến những người xuất hiện trong cuộc sống của mình lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất, cảm ơn những người thầy, người cô đã luôn xuất hiện ở những thời điểm em cần lời khuyên, những bài học trong cuộc đời. Mong cho tất cả sẽ được bình an và mạnh khoẻ!

Đức Tiến(Ảnh: NVCC)
Bình luận
vtcnews.vn