Buôn ma túy, vợ lĩnh án chung thân, chồng 20 năm tù

Pháp đìnhThứ Năm, 28/03/2024 19:02:52 +07:00
(VTC News) -

Trần Thị Hoa lĩnh án chung thân, còn Mai Thanh Hoàng chịu án 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Chiều 28/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Thị Hoa (37 tuổi), Mai Thanh Hoàng (27 tuổi, chồng Mai), cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Tuấn (29 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ba bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Hoa và Hoàng xin HĐXX xem xét tuyên mức án thấp nhất vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ không ai chăm sóc.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Hoa án chung thân, Hoàng 20 năm tù và Tuấn 17 án năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Trần Thị Hoa và Mai Thanh Hoàng là vợ chồng nhưng không có việc làm nên bàn bạc mua bán ma túy về bán lại kiếm lời.

Qua giới thiệu, Hoa lên trên mạng mua ma túy tổng hợp của nam thanh niên tên Tèo (chưa xác định nhân thân, lai lịch) có nickname là “Đô rê mon”, còn Hoàng mua ma túy Ketamine của nam thanh niên tên Dũng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch).

Hoa mua ma túy tổng hợp với giá 200 nghìn đồng/viên, bán lại 300 nghìn đồng/viên, trong đó khách hàng “ruột” là Nguyễn Hoàng Tuấn.

Ngày 30/12/2022, khi Hoa đang bán cho Tuấn 220 viên ma túy tại nhà thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tuấn khai nhận nhiều lần mua ma túy của Hoa đưa về tiếp tục bán lại cho con nghiện để lấy tiền chênh lệch.

Còn Hoàng cũng bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang bán ma túy cho thanh niên tên Tốt.

Trong vụ án này, cơ quan công an xác định vợ chồng Hoa và Hoàng thu lợi bất chính hơn 101 triệu đồng từ buôn bán ma túy.

Bình luận
vtcnews.vn