Bước nhảy hoàn vũ 2012: Minh Hằng đăng quang

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 17/06/2012 11:59:00 +07:00

(VTC News) – Hơn Trương Nam Thành 1 điểm, Minh Hằng đã trở thành Nữ hoàng dance sport mùa thứ 3.

(VTC News) – Hơn Trương Nam Thành 1 điểm, Minh Hằng đã trở thành Nữ hoàng dance sport mùa thứ 3. Tuy nhiên, kết quả này lại gây nhiều tiếc nuối so với hai mùa giải đầu tiên.





Chí Anh bóc mẽ, Nam Thành về nhì đầy nuối tiếc

Là một chàng trai giản dị, làm việc nghiêm túc và kỹ năng nhảy khá ổn, Nam Thành được kỳ vọng dành được giải quán quân và là thí sinh nam đầu tiên chạm tay vào cúp vàng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, Nam Thành xứng đáng hơn Minh Hằng bởi cô gái có quá nhiều scandal.

Với vũ điệu Tango International, Nam Thành đã có những bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát, cuốn hút. Bên cạnh đó, anh chàng cũng có những cú bê chắc nịch. Bước chân khỏi sàn diễn, đứng trên bục, Nam Thành đã tạo nên sức hút khó cưỡng. Anh chàng này cũng khôn ngoan khi thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính của mình khi mặc một bộ đồ đen và sử dụng chiếc dây thuần thục.

Nam Thành về nhì đầy nuối tiếc. 
Trương Nam Thành và bạn nhảy. 

Hồ Hoài Anh cho rằng, Trương Nam Thành xứng đáng khi đứng ở vòng thi cuối cùng như thế này. Việc có mặt trong chương trình này và đi tới tận đêm cuối cùng không phải là may mắn với Nam Thành. Khánh Thy ủng hộ cặp nhảy này vì bước chân của Nam Thành rất đúng nhịp. Á vương quốc tế đã nhảy như một vũ công chuyên nghiệp, không chiêu trò.

>> Tất cả thông tin hay nhất về Bước nhảy Hoàn vũ 2012

Tuy nhiên, Chí Anh cho rằng việc dẫn nhập vào bài thi hơi lê thê. Anh cũng nói, việc chọn bài thi này không phải là giải pháp đúng đắn. 38 điểm là số điểm dành cho phần thi đầu của Trương Nam Thành và Elena.

Với phần thi free style, Nam Thành và Elena tiếp tục đem đến không gian ngập tràn tình yêu với múa đương đại. Lựa chọn âm nhạc hợp lý, chàng Á vương cùng bạn nhảy đã kết hợp nhuần nhuyễn với những động tác và những màn bê đỡ. Hai người che mắt và nhảy nhưng với tình yêu, họ đã chạm được vào nhau, dìu nhau đến thăng hoa.

Trần Ly Ly cho rằng, cặp đôi này đã chạm được đến kỹ thuật rất khó của múa đương đại. Cảm xúc thật máu thịt, Trương Nam Thành xứng đáng để nhận những tràng vỗ tay và đứng lên để cổ vũ. Với Khánh Thy, đây là lần đầu tiên cô thấy một thí sinh nam diễn tốt như vậy- chị nói trong nghẹn ngào. Chí Anh thì ngược lại, anh không thích phần biên đạo này. Hơi ác, Chí Anh bịt mắt và cho rằng anh vẫn có thể nhìn qua 4 lớp vải. Và rất kiên định, anh chỉ cho Nam Thành 9 điểm bên cạnh 3 điểm 10 khiến cho phần thi của Nam Thành chỉ được 39 điểm.

Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh đã bật lại Chí Anh để bảo vệ Nam Thành. Anh cho rằng, quan trọng là cảm xúc đem đến cho khán giả, điều chỉ đến từ trái tim. MC Thanh Vân cũng bảo vệ Nam Thành và tiết lộ, Nam Thành đã nhắm mắt để nhảy.

Minh Hằng chạm tay vào cúp, vẫn lỗi mốt

Người chiến thắng và chạm tay vào cúp vàng là Minh Hằng. Người đẹp bước vào đêm thi với âm hưởng của tình yêu, liên tưởng đến mối tình huyền thoại Romeo và Juliet với bài hát My Important, cùng điệu nhảy Rumba. Minh Hằng đã có những bước nhảy uyển chuyển, cảm xúc.

Là một diễn viên, Minh Hằng đã biết cách thể hiện cảm xúc đầy đặn trên gương mặt của mình. Gây bất ngờ, Minh Hằng đã cùng bạn nhảy vút bay trên không ở đoạn kết điệu nhảy khiến cho bài nhảy khá tròn đầy. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét, Minh Hằng đã rất giỏi chiêu trò.

Bên cạnh đó, không ai không công nhận khả năng nhảy của cô. Trần Ly Ly cũng cho rằng, Minh Hằng là một vũ công chuyên nghiệp và rất biết sử dụng kỹ năng biểu diễn. Không thể nhìn vào kỹ thuật, Khánh Thy và Chí Anh đều đồng tình bài nhảy tốt. Tuy nhiên, cứng rắn hơn, Chí Anh không nhìn thấy cảm xúc của Minh Hằng trong bài nhảy này. 40 điểm tròn trịa là số điểm tuyệt đối mà BGK đã dành cho những nỗ lực của Minh Hằng.

Minh Hằng chạm tay vào giải vàng 
Minh Hằng sexy trong điệu nhảy. 

Ở phần thi free style, Minh Hằng và Atanas đã hóa thân vào không khí của những huyền thoại với phần múa Ai Cập. Cũng xuất hiện trên dây đu, cùng những điệu lắc hông gợi cảm và sử dụng cả ảo thuật, Minh Hằng tạo cho khán giả nhiều thích thú. Chỉ tiếc là việc Atanas bế Minh Hằng lên bị chệch mất mất lần. Bên cạnh đó, việc đu dây đã được các thí sinh mùa trước sử dụng nên phần thi của Hằng thực sự không mới. Phần múa Ai Cập này cũng cho người ta liên tưởng đến phần múa dân tộc của Đoan Trang mùa đầu tiên.

Trần Ly Ly cho rằng, Minh Hằng khá ổn định và bản lĩnh. Tuy nhiên, biên đạo múa này không thích phần thi của cô ca sĩ này dù khen ngợi Minh Hằng rất tài năng. Những giám khảo còn lại đều dành cho Minh Hằng lời khen ngợi. Cô gái lắm chiêu đã dành được 38 điểm với bài nhảy được dàn dựng công phu này.

Anh Thư dù về ba vẫn gây phản ứng

Không bất ngờ và được cho là quá hợp lý với riêng đêm chung kết, Anh Thư giành vị trí thứ 3. Cặp đôi Anh Thư cũng đã nhận được số tin nhắn bình chọn nhiều nhất và trở thành cặp đôi được yêu thích nhất ở tuần thi bán kết.

Tuần qua cũng chứng kiến bão dư luận với cặp đôi người mẫu này. Nghi án mua giải được dấy lên khi Anh Thư cùng bạn nhảy vượt qua Phương Thanh để vào đêm chung kết. Nhiều độc giả tỏ ra thất vọng với kết quả này. Họ mắng nhiếc Anh Thư và cho rằng cô không xứng đáng vào đến chung kết. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, việc vào đến Bán kết của Phương Thanh đã là một thành công lớn.

Và, ở tuần này, với việc trở thành cặp đôi được yêu thích nhất, cặp đôi của Anh Thư lại càng khiến dư luận sôi máu. Vượt qua cả Minh Hằng và Trương Nam Thành về lượng tin nhắn bình chọn, điều này khiến cho nhiều người càng nghi ngờ có bàn tay nào đó thò tay vào kết quả. Tại sân khấu, phần biểu diễn của Anh Thư không nhận được nhiều tràng vỗ tay như hai thí sinh còn lại.

Anh Thư đoạt giải đồng vẫn khiến nhiều người không hài lòng, 
Anh Thư và bạn nhảy 

Lấy ý tưởng từ bộ phim Người mỹ trầm lặng, cặp đôi của Anh Thư đã lựa chọn điệu Tango Argentina cho phần thi đầu tiên của mình. Với chiếc áo dài và mong muốn đưa văn hóa Việt đến sân chơi này, Anh Thư có vẻ không thành công với phần thi này. Động tác chuẩn nhạc nhưng có vẻ Anh Thư hơi lúng túng ở một vài nhịp nhảy và thiếu hấp dẫn.

Tuy nhiên, cả Khánh Thy, Hồ Hoài Anh, Ly Ly và Chí Anh đều dành cho Anh Thư lời khen ngợi dù ban đầu họ còn e ngại với chiếc áo dài không biết cô sẽ nhảy thế nào với Tango. Anh Thư cho biết, tuần vừa qua, cô không hề thoải mái. Việc đi tới chung kết với nhiều tin đồn, quả là điều không thể khiến người tham gia như Anh Thư vui vẻ bình thường. Với những khen ngợi, Anh Thư đã nhận được 37 điểm trong phần thi tự chọn này.

Ở bài thi free style, Anh Thư thử sức với nhảy hiện đại. Anh Thư và bạn nhảy Teodo đã có phần nhảy sôi động nhưng thiếu bốc lửa và gợi cảm cần thiết như bộ trang phục của cô. Khánh Thy và Trần Ly Ly cho rằng Anh Thư đã tạo được không khí. Tuy nhiên, sự kết hợp của vũ đoàn kém nhuần nhuyễn.

Hồ Hoài Anh cho rằng, Anh Thư cho thấy sự nỗ lực và trưởng thành hơn từng ngày. Quan trọng là Anh Thư lại tìm được một đam mê mới. Xuất hiện tạo được điểm nhấn nhưng phần sau không thuyết phục được Chí Anh giống như các thành viên BGK khác. Điệu nhảy của Anh Thư và Teodo chỉ nhận được 36 điểm.

 Các giải thưởng chung cuộc của Bước nhảy hoàn vũ 2012:

Quán quân: Minh Hằng - Atanas
Á quân: Trương Nam Thành - Elena
Giải đồng: Anh Thư - Teodo
Nghệ sỹ có ý tưởng dàn dựng tốt nhất: Minh Quân – Nikolenta
Cặp đôi ăn ý nhất: Huỳnh Đông – Justina
Ông hoàng vũ điệu standal: Trương Nam Thành – Elena
Ông hoàng vũ điệu Latin: Anh Thư - Teodo
Nghệ sỹ ấn tượng nhất: Phương Thanh – Ivan
Nghệ sỹ được yêu thích nhất: Minh Hằng – Atanas
Say mê tự nhiên: Vân Trang

Gia Vũ
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây

Bình luận
vtcnews.vn