BTV Minh Hằng VTV: 'Tôi sẽ kết hôn với người thương mình'

Sao ViệtThứ Ba, 21/06/2022 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trong dịp hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình yêu, BTV Bùi Minh Hằng cho biết: "Tôi sẽ kết hôn với người thương mình, vì với tôi, thương còn ý nghĩa hơn yêu rất nhiều".

Bùi Minh Hằng sinh năm 1988, được mệnh danh là nữ BTV có gương mặt trẻ nhất trong những người “cầm trịch” Bản tin tài chính kinh doanh của Trung tâm tin tức VTV24. Hơn 10 năm công tác tại VTV, cô ngày càng bản lĩnh và thể hiện được độ "chín'' trong nghề. 

'Chúng tôi làm mảng kinh tế nhưng không khô khan'

- Chị vừa trở thành một trong 3 host (người dẫn dắt) của chương trình ''Landshow''. Chị có thể chia sẻ thêm về vị trí này? 

Cuối tháng 5 vừa qua, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) cho ra mắt Hệ sinh thái Thông tin kinh tế VTV Money.Landshow (Lăng kính nhà đất) là chương trình chuyên về bất động sản đầu tiên của hệ sinh thái này và tôi là một trong 3 host. Landshow sẽ bàn về các câu chuyện bất động sản nóng nhất mà thị trường và các nhà đầu tư quan tâm.

Sau 8 số livestream trực tiếp, chúng tôi rất vui vì nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả, thể hiện qua các lượt xem, chia sẻ và bình luận tương tác. Giống như ở Bản tin Tài chính Kinh doanh, với vị trí host tại Landshow, tôi không chỉ là người dẫn mà còn tổ chức sản xuất chương trình, từ nghĩ chủ đề, viết kịch bản đến liên hệ khách mời. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là thử thách, khiến tôi rất hào hứng.

BTV Minh Hằng VTV: 'Tôi sẽ kết hôn với người thương mình' - 1

BTV Minh Hằng

- Đảm nhận nhiều khâu từ chủ đề, lên kịch bản..., theo chị đâu là khâu khó nhất? 

Khâu nào cũng quan trọng nhưng với tôi khó nhất là khâu chọn đề tài. Làm thế nào để chọn được vấn đề khán giả đang quan tâm nhất, muốn nghe và xem nhất là câu hỏi tôi luôn đặt ra. Vì vậy ở những số mình làm host, tôi thường lập cuộc bình chọn trên Facebook của VTVMoney để xem chủ đề nào gây hứng thú nhất. 

Việc lên đề tài là quá trình phụ thuộc nhiều yếu tố, đầu tiên là kiến thức cá nhân, thứ hai là sự nhanh nhạy của các phóng viên, biên tập viên trước dòng chảy thông tin. Thứ ba là dựa trên sự trao đổi với các thành viên trên thị trường. Đây có thể là các chuyên gia, các lãnh đạo công ty bất động sản, hay chính các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Họ chính là những người mang đến cho chúng tôi rất nhiều ý tưởng và gợi ý hay. 

- Dẫn sóng trực tiếp sẽ không tránh khỏi những câu hỏi hóc búa. Chị sẽ xử lý ra sao? 

Cái hay và cũng là cái khó của dẫn chương trình trực tiếp trên môi trường số chính là tương tác với khán giả. Đôi lúc khán giả gửi những câu hỏi hóc búa đến khách mời cũng như ekip thực hiện. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất các câu hỏi liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm đó. 

BTV Minh Hằng VTV: 'Tôi sẽ kết hôn với người thương mình' - 2

- Chị tìm nguồn năng lượng mới trong công việc bằng cách nào? 

Đây là câu hỏi tôi luôn đặt ra cho bản thân mình. Và tôi nhận ra nguồn năng lượng của tôi đến từ chính các đồng nghiệp, các nhân vật mà tôi gặp, phỏng vấn, tiếp xúc hàng ngày. Mỗi người với mỗi câu chuyện khác nhau lại truyền cho tôi những động lực mới. 

- Ngoài tình yêu nghề, điều gì đã giữ chân chị ở lại với VTV?  

Nguồn năng lượng của tôi đến từ chính các đồng nghiệp, các nhân vật mà tôi gặp, phỏng vấn, tiếp xúc hàng ngày. Mỗi người với mỗi câu chuyện khác nhau lại truyền cho tôi những động lực mới. 

BTV Bùi Minh Hằng

Cuộc đời mỗi người đều có nhiều giai đoạn khác nhau và công việc cũng thế. Có những khi tôi thấy nhiệt huyết nhưng có lúc không tránh khỏi cảm giác mọi việc bị chững lại, tự hỏi rồi làm thế nào để đổi mới bản thân. Tuy nhiên may mắn là đến thời điểm này tôi vẫn rất yêu công việc mình đang làm và thấy môi trường VTV phù hợp với mình. 

Vẫn phải nhắc lại, đầu tiên là tôi thích được làm báo, thích làm phóng viên về kinh tế, bất động sản... Hơn nữa khi làm trong một tập thể đoàn kết, nhiều năng lượng và trẻ trung, tôi như được tiếp thêm động lực làm việc. Chúng tôi dù là phóng viên kinh tế nhưng không hề khô khan mà vẫn rất thích thời trang, mê ẩm thực, ham đi du lịch và luôn cố gắng tìm ra những cách thể hiện mới mẻ đến khán giả. 

Chúng tôi hay ngồi ăn trưa, trà chiều cùng nhau. Dù khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng mọi người sẽ cùng bàn luận, góp ý xem làm thế nào để chương trình hay hơn, đưa ra những góp ý cho nhau chứ không hề giấu nghề. Một tập thể đoàn kết như vậy cũng khiến công việc trở nên thăng hoa hơn.  

Sẽ kết hôn với người thương mình 

- Gần đây chị vừa có chuyến đi mơ ước tới Trường Sa. Ước mơ tiếp theo của chị sẽ là gì? 

Tôi là người thích di chuyển. Mỗi chuyến đi xa đến một vùng đất mới sẽ cho tôi một góc nhìn, trải nghiệm khác. Trong 5 năm tới, tôi vẫn có những điểm đến mơ ước, như khám phá hang Sơn Đoòng chẳng hạn... Bên cạnh công việc và xây dựng trải nghiệm như hơn 10 năm qua, tôi sẽ tìm người cho mình một người bạn đồng hành, bởi với tôi, cuộc sống phải có sự cân bằng. 

BTV Minh Hằng VTV: 'Tôi sẽ kết hôn với người thương mình' - 3

BTV Minh Hằng trong chuyến công tác Trường Sa mà cô đã ấp ủ hơn 10 năm nay. 

Tôi nghĩ mình cũng có thể tự hào đôi chút vì những năm tháng tuổi trẻ đã qua, với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, có thử thách, có cố gắng và đã được ghi nhận. Quan trọng là hiện tôi biết mình thực sự muốn gì, cần gì. 

- Người làm báo luôn cần bạn đời biết thông cảm cho tính chất công việc bận rộn của họ. Với chị thì sao? 

Tôi nghĩ không chỉ riêng những người làm báo mà ai cũng mong có bạn đời biết thông cảm với công việc của mình. Chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại, mỗi gia đình sẽ có những cách khác nhau để sắp xếp thời gian và xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Sẽ thật tốt nếu cả hai người cùng hỗ trợ, là điểm tựa cho nhau cùng thăng hoa trong công việc và vun vén gia đình.  

- Người ấy của chị sẽ là một đại gia? 

Nhắc đến đại gia, người ta thường nghĩ theo hướng tiêu cực. Tôi chưa bao giờ quan trọng chuyện đại gia hay không, mà tiêu chí đầu tiên phải là người tôi yêu, và người ấy cũng yêu tôi. Có kinh tế tốt cũng quan trọng nhưng tôi là một cô gái hiện đại, độc lập, tự chủ, có nền tảng gia đình tốt nên tôi có thể tự tin rằng nhiều năm qua mình đang có cuộc sống rất ổn.

Vậy nên không chỉ trong tình yêu mà công việc cũng thế, mấu chốt phải là bản thân phải có tình cảm. Còn về người ấy của tôi, tôi mong đó thực sự là ''bạn đời'', có thể cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tôi sẽ kết hôn với người thương mình, vì với tôi, thương còn ý nghĩa hơn yêu rất nhiều. 

Hà Linh (Thực hiện )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp