Brazil và Đức nằm chung bảng tại Olympic Tokyo

Hậu trườngThứ Tư, 21/04/2021 19:42:38 +07:00

Trận chung kết Olympic Rio 2016 giữa Brazil và Đức sớm được tái hiện tại vòng bảng của Thế vận hội Tokyo.

Chiều 21/4 (giờ Hà Nội), lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá Olympic Tokyo diễn ra tại Zurich (Thụy Sỹ).

Tại bảng D của môn bóng đá nam, Brazil và Đức, hai đội vào tới chung kết Olympic Rio 2016, nằm cùng bảng với Bờ Biển Ngà và Saudi Arabia. Brazil đang là nhà đương kim vô địch sau khi thắng kịch tính Đức trên chấm luân lưu với tỷ số 5-4.

Còn Nhật Bản nằm ở bảng A cùng Nam Phi, Mexico và Pháp. Bảng đấu này được cho là khó khăn với các cầu thủ chủ nhà trong việc cạnh tranh hai vị trí đầu, khi Pháp nhiều khả năng có sự góp mặt của ngôi sao Kylian Mbappe, còn Mexico từng vô địch Olympic London 2012.

Brazil và Đức nằm chung bảng tại Olympic Tokyo - 1

Kết quả bốc thăm vòng bảng bóng đá nam Olympic Tokyo. (Ảnh: FIFA)

New Zealand, Hàn Quốc, Honduras và Romania nằm ở bảng B. Trong khi đó, Ai Cập, Tây Ban Nha, Argentina và Australia hứa hẹn tạo nên các trận đấu hấp dẫn ở bảng C.

Ở nội dung của nữ, 12 đội được chia vào 3 bảng đấu và thiếu vắng đương kim vô địch Đức khi không vượt qua vòng loại. Nhật Bản nằm ở bảng E cùng Canada, Anh và Chile. Bảng F có sự góp mặt của Trung Quốc, Brazil, Zambia và Hà Lan.

Bảng G được FIFA nhận định là vô cùng hấp dẫn nhờ có sự góp mặt của hai đồng chủ nhà World Cup 2023 Australia và New Zealand, cùng với Mỹ và Thụy Điển. Tuyển Mỹ có cơ hội phục thù Thụy Điển sau khi bị loại ở tứ kết Rio 2016 trên chấm luân lưu.

Nội dung của nam sẽ chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, trong khi ở nội dung nữ chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Môn bóng đá tại Olympic Tokyo diễn ra từ ngày 21/7 đến 7/8, trên 7 sân vận động ở 6 thành phố của Nhật Bản.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn