Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo ở Đắk Nông: Thông tin mới nhất

Tin nhanh 24hThứ Hai, 02/11/2020 15:47:11 +07:00
(VTC News) -

Tổ trưởng tổ dân phố tự ý cấp cho các hộ dân ngoài danh sách phê duyệt, và tự ý ký tên vào danh sách để gửi lên UBND thị trấn Ea T'ling (huyện Cư Jút, Đắk Nông).

Liên quan đến việc người dân ở thị trấn Ea T'ling phản ánh, gạo cứu đói chưa được nhận nhưng vẫn có tên trong danh sách ký nhận, ngày 2/11, bà H Oanh Bkrông, Phó chủ tịch UBND thị trấn Ea T'ling (huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã triển khai thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc này.

Theo đó, thị trấn Ea T'ling có 2.018 khẩu/ 592 hộ được hỗ trợ với tổng số gạo 30.270kh (15kg/khẩu). Có 12/13 tổ dân phố, bon (buôn) đã cấp đúng, đủ theo danh sách, số lượng gạo được phê duyệt.

Đối với tổ dân phố 1, có 109 khẩu/26 hộ được hỗ trợ với số lượng gạo 1.635kg, nhưng ông Hoàng Văn Chuẩn – tổ trưởng TDP tổ chức cấp cho các hộ dân không đúng theo danh sách được phê duyệt. Cụ thể, tổng số lượng gạo cấp thiếu và không cấp là 945kg, trong đó, cấp thiếu cho 17 hộ tương đương với 630kg gạo; 4 hộ không được cấp gạo tương đương với 315kg gạo.

Qua xác minh, số lượng gạo nói trên trong quá trình cấp gạo, ông Chuẩn nhờ 4 người cùng cấp rồi tự ý cấp cho 35 hộ dân khác ngoài dân sách phê duyệt (các hộ này có thực nhận gạo và đều khó khăn, mất mùa nhưng chưa bằng các hộ đã họp xét). Để nộp danh sách nhận gạo quyết toán theo quy định, ông Chuẩn đã ký tên của các hộ được phê duyệt hỗ trợ gửi về UBND thị trấn.

Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo ở Đắk Nông: Thông tin mới nhất - 1

Người dân phản ánh vụ việc bị cắt giảm gạo cứu đói.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, UBND thị trấn đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh. Hiện các hộ có trong danh sách hỗ trợ đã nhận đầy đủ số lượng gạo được nhà nước hỗ trợ theo quy định.

Liên quan đến việc làm của ông Hoàng Văn Chuẩn, qua xác minh, kiểm tra cho thấy đây không phải là ăn chặn gạo, không tư lợi cho bản thân hay gia đình. Nhưng đã làm sai so với quy định, không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND, vi phạm dân chủ, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương, uy tín của cá nhân, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Hiện UBND thị trấn đã báo cáo cấp trên và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ để có hình thức xử lý theo quy định. Đồng thời, tổ chức họp nhân dân để kiểm điểm, công khai sự việc. Đồng thời, lấy ý kiến của nhân dân về bãi nhiệm tổ trưởng TDP đối với ông Chuẩn.

Trước đó, nhiều hộ dân thuộc diện khó khăn ở thị trấn Ea T’ling huyện Cư Jút (Đắk Nông) phản ánh về việc bị cắt giảm số lượng gạo cứu đói bởi hạn hán năm 2020.

Là một trong số những hộ chưa nhận được gạo nhưng chữ ký đã nhận vẫn có trong danh sách, bà Triệu Thị Thảo (trú tại tổ dân phố 1) bức xúc: "Đợt phát gạo đầu tháng 10 vừa qua, tôi không mảy may có thông báo nào để đi nhận dù nằm trong danh sách được nhận. Tôi kiến nghị nhưng chính quyền không trả lời. Ngày 21/10, tại buổi tiếp công dân của tổ đại biểu HĐND thị trấn Ea T’ling, tôi tiếp tục kiến nghị và được xem danh sách hỗ trợ gạo. Nhưng không hiểu sao dù chưa nhận, trong danh sách nhận gạo lại có chữ ký rằng tôi đã nhận".

Còn gia đình chị Hoàng Thị Kim Điền (trú cùng tổ dân phố 1) có tới tận 7 người, chen chúc sống trong căn nhà tạm bợ, đất canh tác không có, hoàn cảnh éo le. Thế nhưng, đáng lý theo quy định, mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg nhưng gia đình chị chỉ nhận được 30kg/ 7 khẩu, tức mới gần bằng 1/3 số gạo mà gia đình chị phải được nhận.

Trường hợp bị cắt xén số lượng gạo cũng xảy ra tương tự với nhiều hộ dân khác. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn