Quốc Vượng tiết lộ lý do trở lại với bóng đá chuyên nghiệp

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 24/01/2020 07:59:25 +07:00
(VTC News) -

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng vừa trở lại với bóng đá chuyên nghiệp ở một cương vị mới.

Sau thời gian dài xa sân cỏ chuyên nghiệp, cựu tiền vệ Đội tuyển Việt Nam Lê Quốc Vượng trở lại với vai trò trợ lý HLV ở CLB Hải Phòng. Đây là một quyết định bất ngờ bởi thời gian vừa qua, Lê Quốc Vượng gắn bó với kinh doanh.

Quốc Vượng tiết lộ lý do trở lại với bóng đá chuyên nghiệp - 1

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng.

- Đâu là lý do đưa anh trở lại với bóng đá chuyên nghiệp?

Con đường huấn luyện tôi khát khao từ lâu rồi, ngay khi thôi nghiệp cầu thủ. Nhưng do cuộc sống còn nhiều lo toan, vợ con, gia đình nên buộc phải tạm dừng. Đến năm vừa qua tôi quyết định đi học, theo đuổi nghiệp HLV và đang làm HLV tuyến trẻ.

Mới đây, chú Hùng (Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch CLB Hải Phòng) và anh Phạm Anh Tuấn – HLV CLB Hải Phòng là anh em biết nhau lâu, cũng hiểu phần nào khả năng của tôi và tôi có thể giúp được cho đội bóng nên có mời tôi về làm trợ lý ở Hải Phòng.

- Đâu là khó khăn nhất với anh khi trở lại bóng đá chuyên nghiệp?

Tôi rời xa bóng đá cũng lâu, để bắt nhịp lại là không dễ dàng. Tuy nhiên, trong những khó khăn, tôi cũng thấy được những thuận lợi.

Tôi chơi bóng đỉnh cao cũng kha khá, được tiếp xúc với một số HLV ngoại, được cọ xát với những đối thủ lớn. Đây là kinh nghiệm có thể vận dụng vào, hỗ trợ thời gian đầu vượt qua khó khăn.

Cũng may môi trường Hải Phòng có sự tương đồng, bởi trước đây khi làm công ty, tôi có thời gian 5, 6 năm gắn bó ở Hải Phòng. Đây là cái duyên. Tính cách người dân, cầu thủ, anh em, lãnh đạo, tôi cũng có sự hiểu biết nhất định.

Bạn bè, đồng nghiệp đều tin tôi có khả năng. Nhưng ngại ở tính nóng nảy, bộc trực nên khuyên tôi cần phải điềm đạm. Thực tế, từ bé tôi đã sống trong môi trường tập thể và đến tuổi này, sau nhiều vấn đề của cuộc sống, tôi biết mình nên làm gì là tốt để vượt qua những khó khăn.

- Anh đánh giá thế nào về con người ở đội bóng Hải Phòng?

Thứ nhất, con người đất Cảng rất rõ ràng, dứt khoát, không lòng vòng. Chú Hùng chủ tịch là người sòng phẳng. Điều này đồng quan điểm với tôi.

Thứ hai, đa số cầu thủ Hải Phòng còn trẻ nhưng nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc, tập luyện chăm chỉ, sinh hoạt tốt. Hiện tại theo cảm nhận của tôi, mọi thứ đang ổn.

Quốc Vượng tiết lộ lý do trở lại với bóng đá chuyên nghiệp - 2

Quốc Vượng sẽ cùng Hải Phòng có một mùa giải khởi sắc?

- Anh nghĩ thế nào về CĐV Hải Phòng?

Hải Phòng là cái nôi bóng đá phía Bắc, độ máu lửa của CĐV Hải Phòng không thua kém ai cả. Khi gặp khó khăn thì ở đâu cũng thế thôi, sân sẽ vắng hơn nhưng ở Lạch Tray thì lúc nào cũng có những CĐV áo đỏ cuồng nhiệt. Đây là động lực rất lớn cho cầu thủ.

Hy vọng sang năm 2020 dù có khó khăn thế nào các CĐV vẫn sát cánh bên chúng tôi để động viên khích lệ tinh thần cầu thủ.

Anh em ban huấn luyện chúng tôi đều rất muốn mùa giải này khán giả sẽ phủ đỏ sân Lạch Tray và cả sân khách. Để làm được điều này, trước hết chúng tôi phải lo chuyên môn thật tốt. Khi đó CĐV sẽ đến sân với mình.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn