Bóng đá Việt Nam học gì từ kình địch Singapore?

Thể thaoThứ Hai, 24/12/2012 11:22:00 +07:00

Từ cách làm bóng đá của Singapore, các quốc gia còn lại trong khu vực, trong đó có VN, có thể học hỏi được không ít điều bổ ích.


Từ 1 quốc gia có nguồn nhân lực hạn chế, giải quốc gia thiếu chất lượng, nhưng Singapore vẫn khiến 10 quốc gia còn lại trong khu vực phải khâm phục với kỷ lục 4 lần lên đỉnh AFF Cup.

Từ cách làm bóng đá của Singapore, các quốc gia còn lại trong khu vực, trong đó có VN, có thể học hỏi được không ít điều bổ ích.

Tìm được HLV trưởng giỏi


Singapore bước vào AFF Cup 2012 không phải với tư cách ứng cử viên sáng giá của ngôi vô địch, thậm chí còn bị coi là ''kẻ ngoài rìa'' sau những trận đấu chuẩn bị kém cỏi. Tình trạng này cũng tương tự như trước các giải đấu mà họ đã vô địch trước đây, nhưng càng vào sâu trong giải, họ chơi càng hay. Điểm chung nhất trong cả 3 lần vô địch gần đây của Singapore là dấu ấn đậm nét của HLV trưởng Radojko Avramovic.

Hai ông thầy ngoại nổi tiếng nhất khu vực Đông Nam Á

Đặc biệt ở giải đấu lần này, ''ông già Noel'' Avramovic đã mang đến món quà Giáng sinh quá bất ngờ cho CĐV Singapore, những người không chờ đợi đội bóng của mình có thể lọt đến trận đấu cuối cùng. Trong trận chung kết lượt về, dấu ấn chiến thuật của HLV này đã thể hiện rõ qua việc phong tỏa thành công mũi nhọn Teerasil Dangda, kiềm chế được ngòi nổ Datsakorn Thonglao và đọc rất tốt các phương án tấn công của người Thái để tìm phương án khắc chế.

Trong thời điểm khó khăn nhất sau khi đã bị Thái Lan dẫn trước 1-0, ĐT Singapore vẫn duy trì được cách chơi hợp lý để phá sức người Thái và phòng ngự một cách rất chủ động. Để một đội quân còn khá nhiều gương mặt non nớt như thế có thể đứng vững trước sức ép cực lớn ở sân Suphachalasai thì chắc chắn ông thầy người Serbia phải là một nhà tâm lý giỏi và có chuyên môn sắc sảo.


Đối với bóng đá VN trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn về nhân lực như hiện nay, việc tìm kiếm 1 HLV giỏi như Avramovic là điều cần thiết để duy trì được thành tích ở các giải đấu lớn.


Tin tưởng tuyệt đối vào HLV đó

Trong lời phát biểu đầu tiên sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2012, HLV Avramovic đã cảm ơn LĐBĐ Singapore đã luôn ủng hộ ông hết mình, cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Ông Avramovic cũng khẳng định rằng: ''Nếu thiếu sự ủng hộ đó sẽ không thể có thành tích 3 lần vô địch AFF Cup trong vòng 9 năm''.

 

Sự tin tưởng tuyệt đối của LĐBĐ Singapore còn thể hiện ở việc không can thiệp và giành toàn quyền về chuyên môn cho HLV trưởng, kể cả trong những việc từng bị dư luận Singapore phản ứng như vẫn giữ lão tướng sinh năm 1970 Alexandar Duric ở ĐTQG. Ở đây, quan điểm rõ ràng của LĐBĐ Singapore là ''đã dùng thì phải tin tưởng tuyệt đối''.


Trong khi đó, các HLV trưởng ĐTVN thường vẫn bị tác động về chuyên môn bởi VFF dù hợp đồng đã quy định quyền tự quyết cho các HLV này. Đặc biệt là HLV nội sẽ chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía nên khó có sự tự tin để đi theo con đường đã hoạch định.


Không xóa đi làm lại sau mỗi thất bại

Hai năm trước, ĐT Singapore bước vào AFF Cup với tư cách ứng cử viên sáng giá của ngôi vô địch, nhưng bất ngờ bị loại ngay từ vòng bảng. Nỗi thất vọng đối với BĐ Singapore khi đó không thua gì BĐVN hiện nay, nhưng khác với phản ứng của VFF là thường sa thải HLV rồi thay luôn cả thế hệ cầu thủ thì Singapore vẫn giữ lại bộ khung cũ và chỉ bổ sung, chỉnh sửa những chỗ chưa phù hợp.


HLV Avramovic vẫn được giữ lại sau thất bại đó và ông này cũng vẫn chọn những cầu thủ đã thất bại 2 năm trước để làm nòng cốt cho lần lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2012. Trong đội hình chính ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2012 vừa qua của Singapore, có đến 10 cầu thủ từng tham gia hành trình thất bại ở VN vào 2 năm trước.


Ngược lại với Singapore, VN đã chia tay với 3 HLV trưởng sau 3 giải đấu thất bại gần đây. Thậm chí sau AFF Cup 2012 đã lên kế hoạch thay gần hết ĐTQG hiện tại bằng lứa cầu thủ U.22 QG. Liệu rằng cách làm này có thể tạo nên 1 ĐTQG hùng mạnh về sau hay lại tạo nên 1 thất bại khác từ thất bại này?


Sử dụng bộ khung ăn ý

Điểm đặc biệt trong đội hình xuất phát của Singapore ở trận gặp Thái Lan là cả 8 cầu thủ nội đều đến từ CLB Singapore Lions XII, vốn đứng thứ nhì tại Malaysia Super League 2012 vừa qua. Đội hình này bổ sung 3 cầu thủ ngoại nhập tịch: Alexandar Duric, Daniel Bennett và Mustafic Fahrudin là thành ĐTQG nên chơi khá ăn ý và phát huy tốt hiệu quả của lối chơi đồng đội.

 

Thế nên, dù chất lượng của từng cầu thủ Singapore không phải là cao, nhưng nhờ được chơi cùng nhau trong 1 CLB nên Singapore vẫn có thể vượt qua nhiều đối thủ mạnh.


HLV trưởng ĐTVN Phan Thanh Hùng ban đầu cũng có ý định sử dụng bộ khung HN.T&T hoặc SHB.ĐN ở ĐTQG, nhưng có lẽ áp lực từ dư luận và những điều kiện hiện tại của VN chưa thích hợp nên đã phải chọn phương án khác.


Lực đẩy ngoại binh


Trong thành công của Singapore, ai cũng thấy rõ vai trò không nhỏ của 3 cầu thủ gốc ngoại: Alexandar Duric, Daniel Bennett và Mustafic Fahrudin. Dù cả 3 đã cao tuổi và qua thời phong độ đỉnh cao, nhưng tố chất hình thể, sức mạnh và kinh nghiệm của họ vẫn là chỗ dựa vô cùng quan trọng đối với các cầu thủ nội.

Duric không còn ghi nhiều bàn thắng như trước, nhưng vẫn là phương án chiến thuật rất quan trọng với 2 pha tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn ở trận lượt đi. Bennett cũng không còn hay như trước, nhưng anh đủ sức đập tan các pha tấn công bên cánh trái của Thái Lan. Còn Fahrudin thì vẫn là bức tường thành chắc chắn trước hàng thủ dù đã khá chậm chạp.


Rõ ràng, việc sử dụng ngoại binh nhập tịch một cách hợp lý để phục vụ các phương án chiến thuật và khắc phục điểm yếu là điều rất cần thiết. Chỉ tiếc bóng đá Việt Nam đã bỏ phí nguồn lực này trong những năm qua nên không phát huy được hết sức mạnh.

Hồng Vân (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn