Bỏ U13, U17, bầu Đức tung Công Phượng, Tuấn Anh vào giải U21

Thể thaoThứ Năm, 09/07/2015 03:07:00 +07:00

Phải chấp nhận nộp phạt vì không thể dự giải U13 và U17 quốc gia nhưng HAGL sẽ tung lực lượng mạnh vào sân chơi U21.

(VTC News) – Phải chấp nhận nộp phạt vì không thể dự giải U13 và U17 quốc gia nhưng HAGL sẽ tung lực lượng mạnh vào sân chơi U21.

Lứa cầu thủ U19 HAGL từng đăng quang giải U21 Quốc tế 2014 ở Cần Thơ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... sẽ tiếp tục có mặt ở cả giải U21 Quốc gia 2015 và U21 Quốc tế 2015.

Vòng chung kết U21 Quốc gia 2015 sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 20 – 30/10/2015 với sự tham dự của 7 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại và đội chủ nhà TP.HCM. 

Hiện BTC đã nhận được đăng ký của 25 đội tham gia vòng loại U21 Quốc gia, dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 1 – 15/10. Phòng tổ chức thi đấu VFF sẽ chia các đội thành 4 hoặc 5 bảng, mỗi bảng có 5 hoặc 6 đội thi đấu.

HAGL với thành phần gồm nhiều hảo thủ kể trên sẽ quyết đoạt vé dự vòng chung kết và không giấu tham vọng giành chức vô địch.

Sau khi giải U21 Quốc gia kết thúc, U21 HAGL sẽ là khách mời của giải U21 Quốc tế diễn ra sau đó 3 tuần cũng tại TP.HCM.
U21 HAGL đang là đương kim vô địch U21 Quốc tế 
U21 HAGL (thực chất là U19 HAGL 1 năm trước) đang là đương kim vô địch của giải đấu và những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Thanh Tùng… sẽ quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vương.
Clip U19 HAGL lên ngôi thuyết phục ở giải U21 Quốc tế 2014

Cho đến thời điểm này, Ban tổ chức (BTC) đã nhận được văn bản chính thức đồng ý tham gia của U21 Myanmar, U21 Malaysia và còn chờ văn bản phúc đáp sau khi đã cơ bản chấp thuận đến TP.HCM dự giải của U20 Hàn Quốc. 

Ngoài ra, 2 đội bóng nữa có thể sẽ nhận lời tham gia là FC Sydney (Úc) và U21 Thái Lan. Thậm chí phía Úc còn gửi đề nghị muốn cử thêm 1 đội nữa dự giải là Adelaide. Tuy nhiên, BTC chỉ đồng ý mời 1 đội nên hiện Úc sẽ cân nhắc cử đội nào đến Việt Nam.

Được biết, U21 Myanmar sẽ đưa thành phần vừa dự vòng chung kết U20 thế giới tại New Zealand sang Việt Nam và có bổ sung 7 cầu thủ vừa đoạt Á quân SEA Games 28, nên sẽ rất mạnh. Trong khi đó, U21 Malaysia vốn cũng là đối thủ không mấy xa lạ ở giải U21 Quốc tế, sẽ đến Việt Nam lần này với nhiều cầu thủ U23 vừa thi đấu tại SEA Games 28 và vòng loại U23 châu Á.

Còn U20 Hàn Quốc với lứa cầu thủ từng thắng U19 Việt Nam 6-0 ở vòng chung kết U19 châu Á (tổ chức ở Myanmar năm 2014) cũng rất đáng gờm. 
Công Phượng và đồng đội sẽ gặp lại nhiều đối thủ quen thuộc tại giải U21 Quốc tế 2015 (Ảnh: Quang Minh) 
Về phía Việt Nam, ngoài U21 HAGL sẽ có thêm đội U21 Báo Thanh Niên được chọn ra sau vòng chung kết U21 Quốc gia.

Nếu có thêm U21 Thái Lan nhận lời thì vòng chung kết U21 Quốc tế năm nay sẽ có nhiều đội bóng mạnh và hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

25 đội tham dự giải U.21 gồm: Hà Nội T&T, SLNA, Viettel, Nam Định, Hải Phòng, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, Công an nhân dân, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, HAGL, Bình Định, Đắk Lắk, Sanna Khánh Hòa, Lâm Đồng, B.Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, An Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, PVF TP.HCM và TP.HCM.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn