Bộ trưởng VHTT&DL chúc mừng Ngày Thể thao Việt Nam

Hậu trườngThứ Tư, 27/03/2024 16:38:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng biểu dương và mong ngành Thể thao đổi mới nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của ngành.

Sáng 27/3, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng thăm, chúc mừng và động viên Cục thể dục thể thao nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của ngành.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc tốt đẹp đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành. Bộ trưởng đánh giá, các thế hệ của ngành Thể thao đã nỗ lực, đóng góp hết sức cho sự nghiệp thể thao “Dân cường thì Quốc thịnh” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gặp mặt Cục TDTT nhân ngày 27/3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gặp mặt Cục TDTT nhân ngày 27/3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự phát triển của thể thao quần chúng, từ đó ngành Thể thao phát hiện nhiều tài năng và tập trung đào tạo, huấn luyện để có lực lượng vận động viên tốt tranh tài ở các giải quốc tế. 

Thể thao Việt Nam cũng ghi dấu ấn, gây dựng được vị trí trên trường quốc tế. Những thành tựu, đóng góp của ngành đã được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình tối 26/3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận nhiều tin nhắn của người hâm mộ. Bộ trưởng đánh giá, điều đó chứng tỏ tình cảm, sự quan tâm mà người dân dành cho ngành Thể thao là rất lớn.

Bên cạnh việc biểu dương, Bộ trưởng mong muốn ngành Thể thao đổi mới cách nghĩ, cách làm để đáp ứng niềm tin của người dân. Bộ trưởng đánh giá, ngành Thể thao vẫn còn những hạn chế, khiếm khuyết phải cải thiện như trong nội dung Kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển Thể dục thể thao trong giai đoạn mới

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, ngành Thể thao cần triển khai sâu rộng trong toàn ngành về Kết luận 70 của Bộ Chính trị, sớm hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao trong thời gian tới.

Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành hãy chuyển tư duy từ làm thể thao sang quản lý nhà nước về thể dục thể thao, cần định vị được rõ hơn vai trò quản lý nhà nước về Thể dục thể thao của Cục TDTT. 

Bộ trưởng yêu cầu Cục TDTT rà soát những bất cập trong quy định để đề nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, tạo hành lang thông thoáng để phát triển.

Cuối cùng, Bộ trưởng đề nghị Cục TDTT chấn chỉnh đội ngũ, khơi dậy tinh thần, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cục phải tăng cường giám sát, kiểm tra với các Trung tâm HLTTQG.

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo VFF khẩn trương tìm HLV mới cho đội tuyển Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, VFF cần đánh giá thấu đáo để tìm HLV giỏi và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, đội tuyển phải tìm được lối chơi phù hợp với nguồn lực, thể lực của con người Việt Nam.

Trước đó, sau trận thua 0-3 Indonesia, Bộ trưởng chỉ đạo VFF làm việc với HLV Troussier. VFF thống nhất chấm dứt hợp đồng với HLV người Pháp.

Hoài Dương
Bình luận
vtcnews.vn