Bộ trưởng Thăng ra 'hạn chót' hoàn thành 187 cầu treo dân sinh

Thời sựThứ Năm, 26/02/2015 07:10:00 +07:00

Bộ trưởng Thăng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành số cầu còn lại của Đề án 186 cầu trước ngày 30/6.

(VTC News) - Bộ trưởng Thăng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành số cầu còn lại của Đề án 186 cầu trước ngày 30/6. 

Ngày 25/2, tại cuộc họp về tình hình triển khai Đề án xây dựng cầu dân sinh bảo đảm an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số, trọng tâm kết quả thực hiện Đề án 186 cầu treo dân sinh, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ra "hạn chót" hoàn thành đề án này.

Theo đó, Bộ trưởng Thăng yêu cầu khẩn trương hoàn thành số cầu còn lại của Đề án 186 cầu trước ngày 30/6. Đối với 295 cầu còn lại giao các đơn vị có nhu cầu, ưu tiên những đơn vị sản xuất đồng loạt. 

Cầu treo Nam Công vừa hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, với Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh, đến nay đã hoàn thành thiết kế 180/186 cầu, các cầu còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 2/2015.

Hiện có 46 đơn vị đang triển khai thi công 138 cầu, đến ngày 10/3 sẽ triển khai thêm 42 cầu và đến 20/3 sẽ triển khai thi công 7 cầu còn lại. 

Tổng cục Đường bộ cũng cho biết trước 30/6/2015 sẽ hoàn thành toàn bộ 187 cầu, trong đó 186 cầu thuộc Đề án và cầu treo Nam Công - cây cầu đầu tiên được tài trợ từ Chương trình “Nhịp cầu yêu thương”. 

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ, đối với 295 cầu treo còn lại hoàn thành công tác thiết kế và thi công 150 cầu trong năm 2015, trong 2016 sẽ hoàn thành thiết kế và thi công 145 cầu còn lại. 

Đối với 3.664 cầu cứng trong năm 2015 hoàn thành công tác thiết kế và thi công 916 cầu; năm 2016 hoàn thành khoảng 1.649 cầu; năm 2017 hoàn thành 1.099 cầu còn lại.

Trước đó, vào ngày 14/2, tại thôn Nam Công, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Bộ GTVT tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình cầu treo Nam Công, thay thế cho bến đò Nam Công trước đây. Cầu treo có tổng số vốn đầu tư khoảng 13 tỷ đồng.

Cầu treo Nam Công thuộc Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh cho các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 1.500 người dân với hơn 200 trẻ em đồng thời góp phần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế địa phương.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn