Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TW

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 11/12/2021 13:28:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Sáng 11/12, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phân công ông Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TW - 1

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966, tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông là giáo sư, tiến sĩ y học. Từ năm 1995-2003, ông là chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế. Từ 12/2003 - 7/2005, ông là Trưởng phòng Kiểm soát và Phòng, chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Từ 8/2005 - 12/2011, ông Long là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, rồi Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế. Đến tháng 12/2011 ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Từ 10/2018 - 1/2020, ông giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Từ 1/2020 - 7/2020, ông Long là Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng (từ 26/3/2020), Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (9/3/2020). Đến tháng 7/2020, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng (từ 7/7/2020), Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (7/7/2020), kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia (16/10/2020).

Từ 12/11/2020 - 1/2021, ông Nguyễn Thanh Long là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Từ 1/2021 đến nay, ông Long là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia; Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (6/2021).

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp