Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Sẽ chấn chỉnh hiện tượng phiền nhiễu mời quảng cáo

Thời sựThứ Hai, 09/06/2014 03:58:00 +07:00

Làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình sáng 9/6, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định sẽ chấn chỉnh hiện tượng phiền nhiễu mời chào quảng cáo.

Làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình sáng 9/6, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định sẽ chấn chỉnh hiện tượng phiền nhiễu mời chào quảng cáo.

Trong những nội dung trao đổi tại buổi làm việc giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình đã phản ánh hiện tượng có một số cơ quan báo chí (chủ yếu là tạp chí) gọi đến mời chào quảng cáo gây phiền nhiễu.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình
(Ảnh: Thái Anh)
 

Trong những cuộc điện thoại mời chào quảng cáo có cả những tờ tạp chí của cơ quan chủ quản có uy tín. Ông Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: “Chúng tôi có phải doanh nghiệp đâu mà cần quảng cáo, vậy mà vẫn có rất nhiều cơ quan báo chí gọi điện đến đặt vấn đề xin quảng cáo”.

Chia sẻ với phản ánh của ông Bùi Văn Tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết hiện tượng này đã có nhiều cơ quan tổ chức phản ánh. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương chấn chỉnh hiện tượng này.

Trên thực tế, có nhiều cơ quan báo chí duy trì hoặc "chuyển giao" việc mời quảng cáo cho doanh nghiệp tư nhân để đội ngũ nhân viên hàng ngày gọi điện đến các cơ quan đơn vị nhà nước và doanh nghiệp mời chào đặt quảng cáo trên báo, tạp chí hoặc mời chào mua sách báo, ấn phẩm... thậm chí gửi thư, hợp đồng đến cơ quan, tổ chức.

Các đơn vị tư nhân này không mời chào được hôm nay thì luân phiên hôm khác gọi tiếp, có khi đổi người để gọi điện cho cơ quan, doanh nghiệp. Điều này gây phiền nhiễu, khó chịu cho các cơ quan tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Hiện tượng này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của báo giới nói chung.


Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn