Bộ trưởng Ngoại giao Úc thăm Việt Nam

Thời sựThứ Hai, 17/02/2014 09:00:00 +07:00

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc thăm Việt Nam vào hai ngày (18 - 19/2) trong chuyến công du các nước ASEAN nhằm tăng cường quan hệ khu vực.

Ngày 18/2, bà Julie Bishop sẽ thăm Việt Nam lần đầu trên cương vị ngoại trưởng Úc. Tại Hà Nội, bà sẽ chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hội đàm với Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Trong ngày 19/2, bà sẽ hội kiến riêng với Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Trong bài viết gửi báo chí Việt Nam trước chuyến thăm, bà Bishop nhấn mạnh vị trí của VN trong chiến lược ngoại giao kinh tế của Úc cũng như mối quan tâm của Úc đến việc hỗ trợ VN phát triển cơ sở hạ tầng thông qua ODA.

Tuy nhiên, bà viết rõ lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất hiện nay của Úc sang VN chính là giáo dục: ngoài hàng trăm học bổng do Chính phủ Úc cấp cho công dân VN, mỗi năm các đại học ở Úc còn tiếp nhận hàng chục ngàn sinh viên VN sang học theo diện tự túc. Trong đó, riêng năm 2013 có hơn 24.500 sinh viên VN nhập học tại Úc.

Bình luận
vtcnews.vn