Bộ trưởng NB, TQ “chạm trán” ngoài thang máy tại Hà Nội

Thế giớiThứ Ba, 12/10/2010 10:02:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều tờ báo ở Trung Quốc giật hàng tít: "Cuộc "chạm trán" tình cờ ở chân cầu thang máy giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và người đồng cấp NB".

(VTC News) – Đưa tin về hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa 2 đoàn đại biểu quân sự Trung - Nhật bên lề hội nghị ADMM tại Hà Nội, ngày 12/10 nhiều tờ báo ở Trung Quốc như Nhật báo Quảng Châu, Tin tức Đại dương, Sina...giật hàng tít: "Cuộc "chạm trán" tình cờ ở chân cầu thang máy giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và người đồng cấp Nhật Bản" khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Tân Hoa Xã ngày 11/10 đưa tin, trong ngày hôm qua 11/10 người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước Trung Quốc và Nhật Bản đã có cuộc tiếp xúc và trao đổi song phương trong khuôn khổ hội nghị ADMM tại Hà Nội.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa và người đồng nhiệm phía Trung Quốc, tướng Lương Quang Liệt “chạm trán” nhau tại cầu thang máy. 

Điều lý thú là cuộc trao đổi diễn ra khá cởi mở trong khoảng 20 phút sau khi ông Toshimi Kitazawa và ông Lương Quang Liệt “chạm trán” nhau ở bên ngoài cầu thang máy khách sạn.

Từ những bức ảnh phóng viên Tân Hoa Xã ghi lại được có thể thấy thái độ hai bên đều tỏ ra khá niềm nở và thiện chí mặc dù đây là lần tiếp xúc cấp Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc với tàu tuần tra Nhật Bản khiến quan hệ Trung – Nhật trở nên căng thẳng.

Ông Lương Quang Liệt cho biết, phía Trung Quốc không mong muốn quan hệ hai bên trở nên căng thẳng.

Bắc Kinh luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Tokyo, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, duy trì đại cục quan hệ giữa hai nước.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ hy vọng Nhật Bản xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm và đưa quan hệ Trung – Nhật sớm quay lại quỹ đạo phát triển bình thường.

Hai bên trao đổi hơn 20 phút và cùng thiện chí cải thiện quan hệ song phương bên lề hội nghị ADMM +. 

Đáp lại lời người đồng cấp, ông Toshimi Kitazawa cho rằng, Nhật Bản và Trung Quốc là hai nước láng giềng tốt, hai bên cần tỉnh táo và thiện chí trong việc xử lý các vấn đề còn tồn tại, thông qua hoạt động giao lưu các cấp trên các lĩnh vực, đặc biệt là quốc phòng để thúc đẩy quan hệ Nhật – Trung phát triển.

Đưa tin về hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa 2 đoàn đại biểu quân sự Trung - Nhật bên lề hội nghị ADMM tại Hà Nội, ngày 12/10 nhiều tờ báo ở Trung Quốc như Nhật báo Quảng Châu, Tin tức Đại dương, Sina...giật hàng tít: "Cuộc "chạm trán" tình cờ ở chân cầu thang máy giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và người đồng cấp Nhật Bản" khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Hồng Vũ (Theo Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn