Bộ trưởng Malaysia đi tàu điện ngầm đến sân xem chung kết AFF Cup gây sốt mạng xã hội

Thể thaoThứ Ba, 11/12/2018 22:39:00 +07:00

Syed Saddiq, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao của Malaysia vừa gây thích thú cho người hâm mộ với việc không sử dụng xe dẫn đoàn hay xe riêng để đến sân Bukit Jalil mà bắt tàu điện đi cùng với nhiều khán giả Malaysia.

Syed Saddiq, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao của Malaysia đã cùng đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 trên sân vận động Bukit Jalil.

Tuy nhiên, điều đáng nói là vị Bộ trưởng 26 tuổi này đã đến sân bằng cách không giống như những vị chính khách khác: đó là bắt một chuyến tàu điện ngầm cùng với rất nhiều người hâm mộ bóng đá. 

Điều này thực sự đã khiến nhiều khán giả Malaysia cảm thấy thực sự ấn tượng. Ngoài ra, ông Syed Saddiq còn tự mình chia sẻ một bức ảnh trong bộ quần áo thi đấu của Malaysia trên tàu điện ngầm. 

sa

 Bức ảnh được Bộ trưởng Malaysia chia sẻ trên trang cá nhân của mình. 

Bức ảnh này của Syed Saddiq đã nhận được hơn 130.000 lượt thích và hơn 1500 lời bình luận. Trong đó hầu hết đều là những lời khen ngợi dành cho sự bình dị của bộ trưởng này.

Trước đó, vị Bộ trưởng trẻ tuổi còn khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia nức lòng bằng việc mở cửa miễn phí sân trong nhà Axiata Arena dành cho những khán giả không thể mua vé vào sân Bukit Jalil để cùng cổ vũ các tuyển thủ qua màn hình TV lớn . 

Trên trang cá nhân có 1,5 triệu lượt người theo dõi, Bộ trưởng Syed Saddiq chia sẻ: "Tôi thông cảm với các CĐV đã xếp hàng hàng giờ mà phải ra về với sự thất vọng vì không mua được vé vào sân xem chung kết. Chuyện này đáng lẽ không nên diễn ra, bộ sẵn sàng làm việc với Liên đoàn bóng đá để chuyện tương tự không tái diễn. Tôi trân trọng mời người dân tới Axiata Arena để cổ vũ các tuyển thủ".

Ông Saddiq là thành viên trẻ nhất trong của Quốc hội Malaysia, anh tên thật là Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, hiện đang giữ vị trí bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao khi chỉ mới 26 tuổi (sinh ngày 6/12/1992). Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ này, Syed Saddiq từng là phát ngôn viên cho đảng cầm quyền do Thủ tướng Mahathir Mohamad lãnh đạo.

Ngoài Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao, trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 trên sân vận động Bukit Jalil còn đón chào sự có mặt của Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir bin Mohamad.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn