Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Tiêu cực bóng đá còn rất căng

Thể thaoThứ Năm, 13/06/2013 05:33:00 +07:00

(VTC News)- Những tiêu cực của bóng đá nam đã được bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh điểm mặt chỉ tên trong buổi chất vấn tại Quốc hội chiều nay.

(VTC News)- Những tiêu cực của bóng đá nam đã được bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh điểm mặt chỉ tên trong buổi chất vấn tại Quốc hội chiều nay.


Bộ trưởng khẳng định tiêu cực trong bóng đá được phản ánh qua truyền thông trong suốt thời gian qua. Đây là nỗi day dứt của cử tri cả nước, của những người hâm mộ bóng đá. Dù có nhiều biện pháp nhưng tình hình vẫn hết sức căng.


Theo Bộ trưởng, tiêu cực gồm các đối tượng: vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên, trọng tài và các câu lạc bộ.

Bóng ma tiêu cực đe dọa bóng đá VN
 Bóng ma tiêu cực đe dọa bóng đá VN

Giải pháp sắp tới là Bộ có trách nghiệm xem xét, hoàn chỉnh các văn bản điều chỉnh hành vi ứng xử của các đối tượng này. Bên cạnh đó, các chủ đội bóng cần tăng cường giáo dục đạo đức. Bản thân huấn luyện viên, vận động viên cần ý thức rèn luyện không để tiêu cực xảy ra. Cổ động viên cũng vậy.

Vừa qua ban hành thông tư hướng dẫn quy định cần thiết cho các cổ động viên, huấn luyện viên, trọng tài. Bộ tiếp tục củng cố Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xứng đáng là địa chỉ tin cậy, xứng đáng lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và cử tri.

Tháng 10 sẽ tổ chức đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo hướng có báo cáo nghiêm túc thời gian qua và hướng khắc phục, chọn lựa người tham gia có phẩm chất, năng lực, hết lòng vì bóng đá. Bên cạnh đó, tăng cường xử phạt hành vi vi phạm thể thao, đặc biệt trong bóng đá.

Bộ cũng đã phối hợp tốt với Bộ Công an, truy tố cầu thủ phạm lỗi nghiêm trọng. Mới đây, trong trận Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa, ngay sau khi nghe thông tin có tiêu cực, Bộ đã chỉ đạo liên đoàn, liên đoàn đình chỉ trưởng ban trọng tài, hiện tại phối hợp Công an xem xét. Nếu có tiêu cực sẽ xử lý nghiêm túc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định đồng bào, cử tri quan tâm tới thể thao vì đây là lĩnh vực rất quan trọng. Ngành văn hóa, thể thao, du lịch cần sớm khắc phục các tồn tại được Quốc hội chỉ ra trong phiên chất vấn này. Lần sau, Chủ tịch yêu cầu Bộ trưởng báo cáo Quốc hội những chuyển biến tích cực trong ngành và trách nhiệm quản lý Nhà nước thuộc Bộ trưởng.

Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn