Bỏ tiền mua khẩu trang y tế tặng người dân, CSGT Huế gặp khó vì khan hàng

Tin nhanh 24hThứ Ba, 04/02/2020 19:58:31 +07:00
(VTC News) -

Khi mua khẩu trang y tế tặng người tham gia giao thông, lực lượng thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế gặp khó vì lượng khẩu trang y tế trên thị trường đang khan hiếm.

Chiều 4/2, lực lượng thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) trải quân đi các tuyến đường để tặng khẩu trang y tế cho người tham gia giao thông tại các giao lộ có đèn tín hiệu.

Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, các phương tiện dừng lại, lực lượng CSGT trao tận tay mỗi người một khẩu trang. Các em nhỏ đi cùng bố mẹ được các chiến sĩ công an tự tay đeo khẩu trang giúp. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, hơn 2000 chiếc khẩu trang được phát đến tay người dân.

Bỏ tiền mua khẩu trang y tế tặng người dân, CSGT Huế gặp khó vì khan hàng - 1

Lực lượng CSGT Công an TP Huế ra đường phát khẩu trang miễn phí cho người tham gia giao thông.

Một người đi đường vui vẻ nói: “Thấy các đồng chí công an đi ra, tôi tưởng bị phạt lỗi gì đó, hóa ra hôm nay là phát khẩu trang y tế cho người dân chứ không phải đang làm nhiệm vụ. CSGT Huế thật tuyệt vời, gia đình tôi cũng đang cần khẩu trang cho mấy cháu mà đi mua thì tiệm thuốc bảo hết”.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho biết, các chiến sĩ trong đội đã vận động các nguồn, cùng nhau quyên góp đặt mua khẩu trang. Tuy nhiên, do khan hiếm nên đội mới mua được 2000 cái để tặng người dân. Dù không nhiều nhưng các chiến sỹ CSGT hy vọng góp phần giúp người dân bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

"Sắp tới, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh do coronavirus gây ra, đội CSGT Công an TP Huế sẽ có kế hoạch tiếp tục kêu gọi quyên góp thêm khẩu trang để hỗ trợ người dân. Khó khăn gặp phải bây giờ là lượng khẩu trang y tế trên thị trường trong những ngày dịch bệnh đang rất khan hiếm", Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ nói.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp