Bồ Đào Nha sa thải HLV, nhắm Mourinho thay thế

World Cup 2022Thứ Sáu, 16/12/2022 07:14:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Fernando Santos bị sa thải sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) thông báo chia tay HLV Fernando Santos đêm qua. Nhà cầm quân 68 tuổi bị sa thải sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha không vượt qua được vòng tứ kết World Cup 2022.

Sau trận thua Maroc với tỉ số 0-1, HLV Fernando Santos khẳng định không nộp đơn từ chức ngay mà phải chờ cuộc họp với lãnh đạo FPF sau khi về nước. Cuối cùng, LĐBĐ Bồ Đào Nha quyết định kết thúc hợp đồng với vị HLV này.

Bồ Đào Nha sa thải HLV, nhắm Mourinho thay thế - 1

HLV Fernando Santos

"FPF cảm ơn Fernando Santos và đội ngũ trợ lý vì hơn 8 năm qua và chúng tôi tin rằng lời cảm ơn này cũng được gửi đến thay cho người dân Bồ Đào Nha", FPF thông báo.

HLV Fernando Santos dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha 8 năm. Trong đó, đỉnh cao thành tích của ông là giúp Cristiano Ronaldo và đồng đội giành chức vô địch EURO 2016, đánh bại chủ nhà Pháp ở trận chung kết. Ngoài ra, đội tuyển Bồ Đào Nha dưới thời HLV Fernando Santos vô địch UEFA Nations League mùa giải 2018/19.

Ở World Cup 2022, đội tuyển Bồ Đào Nha giành 3 chiến thắng và thua 2 trận, đều là những thất bại trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn (gặp Hàn Quốc và Maroc). Quyết định gây ồn ào nhất của HLV Fernando Santos là để Cristiano Ronaldo dự bị trong 2 trận đấu loại trực tiếp của giải đấu.

Jose Mourinho là một trong 2 ứng viên được LĐBĐ Bồ Đào Nha nhắm tới để thay thế ông Fernando Santos. "Người đặc biệt" hiện đang dẫn dắt CLB AS Roma ở Serie A và có hợp đồng đến năm 2024. Do đó, nếu muốn đưa HLV Jose Mourinho trở về đội bóng quê hương, FPF phải đàm phán và trả tiền đền bù cho CLB Italy.

Trong lúc chờ HLV Jose Mourinho, LĐBĐ Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm HLV đội U21 Rui Jorge làm HLV trưởng tạm quyền ở đội tuyển quốc gia.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn