BLV Quang Tùng: Tuyển Việt Nam chuẩn bị để thắng Trung Quốc từ rất lâu rồi

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 02/02/2022 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Tùng nhận định, HLV Park Hang Seo và học trò đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với Trung Quốc vào ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng rực rỡ trước Trung Quốc đúng vào ngày mồng 1 Tết Nguyên đán để đi vào lịch sử khi là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup, đồng thời mang về điểm số đầu tiên, chiến thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam ở bảng đấu này.

BLV Quang Tùng: Tuyển Việt Nam chuẩn bị để thắng Trung Quốc từ rất lâu rồi - 1

Tuấn Hải tiếp tục chơi rất hay khi được đá chính ở ĐTQG. (Ảnh: Ngọc Anh)

Nhận định sau trận đấu, BLV Ngô Quang Tùng cho rằng, đây là chiến thắng vô cùng ý nghĩa của thầy trò HLV Park Hang Seo sau những gì ĐT Việt Nam đã trải qua ở nửa cuối năm 2021 với những trận đấu, giải đấu không đạt được mục tiêu.

Chúng ta đã chờ đợi trong tâm trạng nóng ruột với mong muốn có một chiến thắng tại vòng loại World Cup thứ 3. Bên cạnh mong muốn có cả sự hoài nghi.

BLV Quang Tùng: Tuyển Việt Nam chuẩn bị để thắng Trung Quốc từ rất lâu rồi - 2

Screen Shot 2022-02-02 at 9.17.05 AM.png

Trận thắng này cho chúng ta niềm tin, cái nhìn chính xác hơn về năng lực của đội tuyển

BLV Quang Tùng

Chúng ta cảm nhận được những khó khăn của đội tuyển ở giai đoạn chuyển giao, cần phải thay máu, làm mới đội hình cũng như việc không có được lực lượng mạnh nhất. Và chiến thắng hôm nay cho thấy, ở góc đội chuyên môn, HLV Park Hang Seo đã có những tính toán rất kỹ về tính thờ điểm và tính đối tượng.

Thậm chí là tính toán từ rất lâu rồi chứ không phải trong 1 tháng trở lại đây. Ngay ở giai đoạn đá AFF Cup, tuyển Việt Nam đã có những thay đổi trong cách chơi.

Khi đá với Australia, chúng ta chấp nhận đá với đội hình không phải là mạnh nhất. Đó là cách giữ lực lượng, chuẩn bị lực lượng. Tất nhiên, vẫn có những người được cho vào sân để làm nóng, để làm quen như Hùng Dũng, Tuấn Hải, song quan trọng nhất là chúng ta giữ được sức để dồn lực lượng cho trận đấu vào ngày mồng 1 Tết hôm nay”, HLV Ngô Quang Tùng chia sẻ.

Theo BLV Quang Tùng, chiến thắng 3-1 trên sân Mỹ Đình của Hùng Dũng và các đồng đội là rất xứng đáng, nó cho là kết quả của những toán đúng, trúng. Đó cũng là cái may, cái duyên, cái hợp lý của người làm chuyên môn.

Thật đáng mừng với chiến thắng rực rỡ như thế. Trận thắng đầu tiên, điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup lại rơi vào đúng ngày 1 Tết. Ngày cả triệu người Việt Nam đều ngóng chờ những điều tốt lành, đẹp đẽ, hy vọng. Trận thắng này cho chúng ta niềm tin, cái nhìn chính xác hơn về năng lực của đội tuyển và chúng ta có quyền kỳ vọng vào những điều tốt hơn trong tương lai”, BLV Quang Tùng bày tỏ sự hy vọng.

BLV Quang Tùng: Tuyển Việt Nam chuẩn bị để thắng Trung Quốc từ rất lâu rồi - 3

Đội tuyển Việt Nam lần đầu thắng Trung Quốc trong lịch sử.

Chia sẻ thêm về vai trò của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, BLV sinh năm 1972 khẳng định: “Hùng Dũng có sự ảnh hưởng, năng lực vô cùng cần thiết cho ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Đội tuyển Việt Nam có chức vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019 với vai trò nổi bật của Hùng Dũng. Khi Dũng vắng mặt ở vòng loại thứ 3 và cả AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã rất khó khăn.

Hùng Dũng là cầu thủ có thể sử dụng trong nhiều vị trí khác nhau. Hôm nay với Dũng trên sân, tính cân bằng của đội tuyển trở nên rõ ràng hơn. Nhóm 3 người Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải trở nên tự tin, gánh đỡ, hỗ trợ nhau.

BLV Quang Tùng: Tuyển Việt Nam chuẩn bị để thắng Trung Quốc từ rất lâu rồi - 4

Đội trưởng Hùng Dũng xứng đáng nhận điểm 10 cho màn trình diễn trước Trung Quốc. (Ảnh: Ngọc Anh)

Điểm đặc biệt ở Hùng Dũng là khả năng chơi gần rất hiệu quả mà nhiều cầu thủ cùng vị trí ở Việt Nam không có được. Hai đường chuyền thành bàn, đặc biệt tình huống phối hợp với Tuấn Hải ở bàn thắng thứ 2 khẳng định sự hợp lý, hiệu quả của tiền vệ này.

Một điểm quan trọng nữa, đó là vai trò thủ lĩnh của Hùng Dũng. Anh vừa đeo băng đội trưởng, vừa cho thấy sức ảnh hưởng ở giữa sân, là người có thể tổ chức, gắn kết các đồng đội và tạo ra sự cân bằng cho đội tuyển. Hùng Dũng giúp đội tuyển vững tin, chắc chắn, cân bằng trong hệ thống của mình”.

Sau chiến thắng trước tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, vẫn đứng cuối bảng B, song còn đủ cơ hội để vượt lên chiếm vị trí tốt hơn khi còn 2 lượt trận đấu nữa trước khi khép lại vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam sẽ đấu Oman ngày 24/3 trên sân Mỹ Đình và gặp Nhật Bản ngày 29/3.

Hà Thành(Ghi)
Bình luận
vtcnews.vn