BLV Quang Huy: Ông Troussier thất bại, VFF nên tìm thầy ngoại thay thế

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 27/03/2024 09:47:00 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Huy đánh giá HLV Popov là ứng viên phù hợp nhất cho chiếc ghế của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam 0-3 Indonesia

"Chúng ta thất bại với ông Troussier nhưng vẫn nên tìm huấn luyện viên nước ngoài", bình luận viên Vũ Quang Huy nêu quan điểm. Sau trận thua Indonesia tối qua (26/3), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên Philippe Troussier đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tiếp trong tháng 6 tới. VFF có khoảng hơn 2 tháng để tìm huấn luyện viên mới lấp vào vị trí của HLV Troussier. Theo BLV Quang Huy, phương án tìm huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển Việt Nam đáng để cân nhắc.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để sử dụng huấn luyện viên trong nước. Những nền bóng đá phát triển đi trước Việt Nam, vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia cũng được giao cho các thầy ngoại dù cũng có rất nhiều trường hợp thất bại.

Đội tuyển Việt Nam chia tay HLV Troussier.

Đội tuyển Việt Nam chia tay HLV Troussier.

Tối 26/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Troussier. Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia ngay tại Mỹ Đình với tỷ số 0-3 là kết quả gây thất vọng nhất trong chuỗi thành tích kém cỏi của nhà cầm quân người Pháp. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trong vòng chưa đầy 3 tháng.

Theo BLV Quang Huy, việc chia tay HLV Troussier lúc này là hợp tình, hợp lý.

"Việc VFF và ông Troussier quyết định tháo gỡ cho nhau ở thời điểm này là phù hợp. Chúng ta coi như hết hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup rồi, đây là cơ hội xây dựng lại đội tuyển, các cầu thủ có thời gian để bắt nhịp. Khán giả cũng đỡ bực mình", BLV Quang Huy nói.

Nhận xét màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, BLV Quang Huy dẫn ra những thống kê trận đấu để thấy rằng đội bóng của HLV Troussier có cải thiện nhưng chưa đủ hiệu quả.

"Thực sự tuyển Việt Nam chơi cố gắng. Ngay đầu trận đấu chúng ta có 2 pha dứt điểm trúng đích nhưng kém duyên. Trận đấu trước chúng ta không có pha dứt điểm nào trúng đích nhưng trận này có 2 pha dứt điểm ở những phút đầu tiên. Đội tấn công tốt nhưng phòng ngự sơ hở. Bàn thua đầu tiên cho thấy chúng ta phòng ngự ngây thơ", BLV Quang Huy phân tích.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng Quang Hải nên được vào sân để tạo ra đột biến. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội xứng đáng được trao cơ hội khi đang đạt phong độ cao trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, HLV Troussier chỉ cho Quang Hải đá chính một lần trong 5 trận đấu gần nhất. Riêng 2 trận đấu mới đây với Indonesia, Quang Hải không đá phút nào.

Đội tuyển Việt Nam hiện có 3 điểm ở vòng loại World Cup 2026, kém Indonesia 4 điểm và còn rất ít cơ hội đi tiếp. Ở hai trận cuối, hai đội đều chạm trán Iraq và Philippines. BLV Quang Huy đánh giá: "Trên lý thuyết chúng ta còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, với tôi, đây là chuyện không tưởng. Indonesia ngày càng mạnh. Các cầu thủ nhập tịch ngày càng chơi tốt và nhuyễn hơn. Khả năng đi tiếp của Việt Nam là không thể".

Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/.

Bình luận
vtcnews.vn