Bình Thuận nói gì về đơn thư tố cáo nhân sự trước Đại hội?

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 09/10/2020 16:45:19 +07:00
(VTC News) -

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận thông tin, có một số đơn thư tố cáo nhân sự trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 9/10, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình Thuận nói gì về đơn thư tố cáo nhân sự trước Đại hội? - 1

Tỉnh ủy Bình Thuận họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV. (Ảnh: TK)

Trước câu hỏi của phóng viên về công tác tổ chức, lựạ chọn nhân sự cho nhiệm kỳ này và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Hồ Trung Phước thông tin, có một số đơn thư tố cáo nhân sự trước đại hội Đảng bộ.

"Nhưng qua xác minh những đơn tố cáo này không có căn cứ, không đúng sự thật", ông Phước nói.

Ông Phước cũng cho biết, Đại hội sẽ không tổ chức chương trình đoàn thiếu nhi chúc mừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không tặng quà cho đại biểu.

Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV sẽ diễn ra từ chiều 13/10, cho đến hết buổi sáng ngày 16/10.

Đại hội có chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững; mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch”.

Đại hội có 349 đại biểu tham dự. Trong đó có 48 đại biểu đương nhiên; còn lại 301 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận thông tin thêm, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như kinh tế tăng trưởng 7,64%, tổng sản phẩm nội tỉnh năm 2020 đạt 81.800 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Phước chỉ ra 5 hạn chế, khuyết điểm như một số mặt phát triển còn chậm; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng còn xảy ra sai phạm; an ninh trật tự, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV sẽ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được và những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm tới, Bình Thuận tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường sắp xếp bộ máy; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế; tăng cường quản lý đất đai; xây dựng, triển khai quy hoạch và nâng cao đời sống nhân dân.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn