Bình thản sau thất bại, Mourinho đã buông Europa League?

Thể thaoThứ Sáu, 16/09/2016 11:07:00 +07:00

Thất bại thứ 2 trong vòng 1 tuần của Man Utd nhưng trận thua tại Rotterdam lần này bạc nhược hơn rất nhiều những gì họ đã thể hiện trong cuộc chạm trán với kình địch Man City.

“Đây không phải cuộc chơi mà tôi muốn, các cầu thủ muốn và MU muốn” – phát biểu trước trận đấu của Mourinho thể hiện gần như rõ ràng quan điểm của ông về Europa League.

Man Utd luôn được biết tới là CLB dành cho Champions League. Họ là đại diện thường xuyên của bóng đá Anh tại đấu trường này và đã 2 lần được nâng cúp.

Mourinho

Mourinho thất bại trong trận đấu ra quân của Man United tại Europa League 

Tuy nhiên, tất cả 2 vinh quang trên đều giành được dưới thời HLV huyền thoại, Ngài Alex Ferguson. Bản thân Mourinho là cũng đã 2 lần có được Champions League, nhưng là với Inter Milan và Porto lúc đó sở hữu dàn cầu thủ tài năng.

Không may là bây giờ Mou đã khác và Man Utd cũng khác. Với Man Utd, họ chỉ còn là cái bóng của quá khứ. Vị thế của ông lớn gần như không còn với nửa đỏ thành Man.

Mourinho-2

 Đấu trường Europa League sẽ khắc nghiệt hơn cho Man United

Chiến thắng và sự ổn định đang dần xa với Quỷ đỏ. Họ kiểm soát nhiều bóng nhưng không kiểm soát nổi thế trận, thường xuyên loay hoay trong các phương án tấn công.

Còn Mourinho, ông là một HLV xuất chúng. Những gì ông đã làm được sẽ khiến người ta phải nhắc về ông với sự tôn trọng tuyệt đối.

Tuy nhiên, hãy nhìn Chelsea của năm ngoái thi đấu tại Premier League hay Real Madrid của mùa giải 2012 – 2013 đá Champions League (3 mùa liên tiếp bị loại ở Bán kết).

Rõ ràng, cách cầm quân của Mou cũng đang dần bị các đối thủ bắt bài và ông khó lòng có thể trình diễn “ma thuật” của mình như trước đây nữa.

Mou United cũng vậy. Sau 4 trận đấu thành công và 1 danh hiệu (Community Shield), họ đang dần lộ nguyên hình là Quỷ đỏ yếu ớt trong những trận cầu lớn hay sự thiếu ý tưởng trong trận đấu với Feyenoord.

Mourinho-1

Europa League là đấu trường phù hợp cho Man United và Mourinho vào thời điểm hiện tại 

“Bạn thắng trận, CĐV hài lòng và hy vọng. Bạn thua trận. CĐV sẽ không vui và tiếp tục lo lắng. Đó là điều bình thường” – Mourinho nói.

Man United mới chỉ thua 2 trận đấu thôi. Tuy nhiên, Mourinho đã cảm thấy sức ép khổng lồ trên lưng mình. Dễ hiểu thôi, vì ông đang nắm trong tay CLB nhiều fan nhất thế giới.

Có thông tin rằng Mourinho muốn buông Europa League vì “đẳng cấp Man United” và đẳng cấp của ông không phù hợp cho đấu trường hạng 2.

Nhưng hiện tại, thời thế đã thay đổi. Cả Mou và cả Man United đều đang không ở trong “thời” của mình và Europa League lại trở thành một danh hiệu phù hợp hơn cho họ. Vì vậy, Mou, đừng buông …

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn