Bình Phước: Xe ben đâm nát đầu xe khách, nhiều người may mắn thoát chết

Tin nhanh 24hThứ Tư, 04/05/2022 10:59:12 +07:00
(VTC News) -

Xe ben chạy trên quốc lộ 14, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bất ngờ mất lái, tông trực diện vào xe khách, nhiều người may mắn thoát chết.

Ngày 4/5, Công an huyện Bù Đăng, Bình Phước xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe khách trên quốc lộ 14 khiến đoạn đường này kẹt xe nghiêm trọng.

Bình Phước: Xe ben đâm nát đầu xe khách, nhiều người may mắn thoát chết - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, lúc 1h30 cùng ngày, xe ben BKS: 50R-03059 chạy hướng TP Đồng Xoài đi thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng thì bất ngờ mất lái, tông mạnh vào xe khách BKS: 51B-25466, chạy hướng tỉnh Đắk Nông đi TP Đồng Xoài.

Cú va mạnh khiến xe ben leo qua mương, va vào bờ đất phía bên phải mới dừng lại; xe hư hỏng nặng. Xe khách một phần đầu bẹp dúm, 20 hành khách may mắn thoát chết, không ai bị thương nặng.

Một hành khách cho biết, trong lúc mọi người đang ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh. Sau đó xe khách bị dừng lại, đầu xe nát bét.

"Thời điểm xảy ra tai nạn, ai cũng hoảng loạn, la hét cầu cứu, rất may không ai bị thương", người này cho hay.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước, huyện Bù Đăng và xã Minh Hưng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đông phương tiện từ các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung (qua địa phận tỉnh Bình Phước) đổ về TP.HCM, Bình Dương để làm việc nên gây tình trạng kẹt xe hàng cây số.

Theo Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 55 người, bị thương 84 người.

So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021 giảm 7 vụ tai nạn, giảm 3 người chết, tăng 20 người bị thương. Đường sắt, đường thuỷ không xảy ra vụ TNGT; giảm 1 vụ tai nạn, giảm 1 người chết ở mỗi loại hình giao thông. 

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 24.061 trường hợp vi phạm (trong đó 3.371 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 22 trường hợp lái xe dương tính với ma túy); phạt tiền 26 tỷ 350 triệu đồng; tạm giữ 407 ô tô, 6.257 mô tô; 73 phương tiện khác; tước 2.684 giấy phép lái xe. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn