Bình Dương: Trang bị 100 mô tô cho cảnh sát phòng chống tội phạm

Pháp luậtThứ Tư, 30/11/2016 20:51:00 +07:00

UBND tỉnh Bình Dương đã trang bị 100 xe mô tô Honda Winner 150cc cho lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm.

Ông Trần Thanh Liêm (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) cho biết, tình hình tội phạm trên địa bàn xảy ra ngày càng nhiều, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, công an tỉnh còn thiếu phương tiện để triệt phá tội phạm.

Vì thế, tỉnh quyết định trang bị 100 xe môtô cho lực lượng công an, nhằm nâng cao khả năng tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ổn định môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh.

 moto (1)

 Tỉnh Bình Dương trang bị 100 xe mô tô cho cảnh sát phòng chống tội phạm. Ảnh: Đinh Văn.

Số xe này được phân bổ cho lực lượng công an hình sự, công an phòng chống ma túy của công an tỉnh và các huyện, thị.

Đại tá Mai Công Danh (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) cho hay, toàn bộ số xe này sẽ được sử dụng đúng mục đích, góp phần ổn định xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

 moto (1)

 Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao chìa khóa cho các chiến sĩ công an. Ảnh: Đinh Văn.

 moto (2)

Các chiến sĩ cảnh sát hình sự của tỉnh và 9 huyện thị nhận xe. Ảnh: Đinh Văn.

 moto (3)

100 xe mô tô khủng sẽ hỗ trợ các chiến sĩ trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật xã hội, tạo môi  trường an toàn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Đinh Văn.

 

Đinh Văn
Bình luận
vtcnews.vn