Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác

Đời sốngThứ Tư, 22/02/2023 21:39:00 +07:00
(VTC News) -

Khu vực di tích cấp quốc gia thành Hoàng Đế tại xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn, Bình Định) không có người quản lý, chăm nom để người dân tự ý trồng cây, bỏ rác.

Video: Khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia thành Hoàng Đế

Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác  - 1

Ngày 22/2, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, trong khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia thành Hoàng Đế, người dân tự ý để ngổn ngang các loại cây cảnh, trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc trong khu vực nằm cạnh hồ bán nguyệt. 

Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác  - 2

Bên phải khu di tích, nhiều loại vật dụng như chậu cây, thùng nhựa, các miếng nhựa, bạt nhựa, ngói...vứt bừa bãi.

Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác  - 3

Hồ chứa thành nơi xả rác thải sinh hoạt.

Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác  - 4

Cổng phụ bên phải được rào bằng lưới thép thiếu chắc chắn.

Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác  - 5

Người dân vô tư biến khuôn viên khu di tích thành đất canh tác, trồng cỏ cho gia súc.

Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác  - 6

Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia trở nên nhếch nhác.

Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác  - 7

Trên bia đá xác nhận khu di tích lịch sử cấp quốc gia thành Hoàng Đế có ghi  “Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến di tích”, tuy nhiên dường như không được người dân chấp hành. Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Bình Định cho biết: “Khu di tích lịch sử cấp quốc gia thành Hoàng Đế hiện không có người trông coi, Sở  và UBND Thị xã An Nhơn đang cùng phối hợp quản lý”.

Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác  - 8

Thành Hoàng Đế tọa lạc tại xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn, Bình Định), được xây dựng vào năm 1776, trên cơ sở của thành Đồ Bàn, kinh đô của Vương quốc Champa (thế kỷ X – XV). Nơi đây một thời cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự của triều đại Tây Sơn. 

Bình Định: Khuôn viên khu di tích cấp quốc gia thành nơi trồng cỏ, bỏ rác  - 9

Di tích thành Hoàng Đế được xếp hạng cấp quốc Gia ngày 24/12/1982. Và mới đây nhất, ngày 30/1/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định công nhận cặp tượng voi đá trong khuôn viên di tích là bảo vật quốc gia .

Trước đó, tháng 2/2022 UBND tỉnh Bình Định đã có chuyến khảo sát một số điểm trong khu di tích quốc gia thành Hoàng Đế để sớm triển khai thực hiện các bước đầu tư, xây dựng trùng tu, tôn tạo khu di tích thành Hoàng Đế giai đoạn 2. Và UBND tỉnh này chỉ đạo Sở VHTT phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã An Nhơn hoàn thành việc cắm mốc toàn bộ khu di tích thành Hoàng Đế.

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Bình Định cho biết, việc tôn tạo Di tích lịch sử Thành Hoàng Đế đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và đã trình lên Bộ VHTT&DL chờ cấp chủ trương. Hiện nay đã cắm mốc toàn bộ xung quanh khu di tích, việc xây dựng đền thờ Thái Đức-Nguyễn Nhạc đã chuẩn bị thông qua UBND tỉnh là chủ đầu tư.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn