Sau 4 năm 'nằm trên giấy', hơn 1,3 km đường ở Bình Định tiếp tục gia hạn

Tin tức 24h quaChủ Nhật, 17/12/2023 18:13:00 +07:00
(VTC News) -

Dự án đường Ngô Mây nối dài (TP Quy Nhơn) chỉ hơn 1,3 km sau 4 năm chậm triển khai, tiếp tục được điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2019-2023 thành 2019-2025.

Video: Cận cảnh Dự án đường Ngô Mây nối dài (TP Quy Nhơn) được điều chỉnh thêm 2 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đầu tư xây dựng đường Ngô Mây nối dài, TP Quy Nhơn. 

Trước đó, kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định lần thứ 12, đã đồng ý thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đường Ngô Mây nối dài.

Trong tờ trình gửi HĐND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng đã hết nhưng nhà thầu chưa thể triển khai thi công, do còn vướng trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Vì vậy theo quyết định mới, thời gian thực hiện dự án đã được duyệt tại Quyết định số 3898/QĐ- UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, từ năm 2019 – 2023 được điều chỉnh thành năm 2019 - 2025.

Dự án tuyến đường Ngô Mây nối dài (TP Quy Nhơn) chỉ hơn 1,3 km "bất động" qua 4 năm tiếp tục được điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2019-2023 thành 2019-2025.

Dự án tuyến đường Ngô Mây nối dài (TP Quy Nhơn) chỉ hơn 1,3 km "bất động" qua 4 năm tiếp tục được điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2019-2023 thành 2019-2025.

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư được tách thành tiểu dự án thành phần giao cho UBND TP.Quy Nhơn tổ chức thực hiện.

Riêng hạng mục cắm cọc giải phóng mặt bằng giao cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện và bàn giao cho UBND TP.Quy Nhơn, kịp thời triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này, vẫn thực hiện theo Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan.

Những hộ chưa chấp nhận giá đền bù trong dự án thì thấp thỏm sống trong căn nhà nứt toác, xuống cấp tiềm ẩn nguy hiểm vì không thể sửa chữa.

Những hộ chưa chấp nhận giá đền bù trong dự án thì thấp thỏm sống trong căn nhà nứt toác, xuống cấp tiềm ẩn nguy hiểm vì không thể sửa chữa.

Như VTC News đã từng phản ánh vào 3/3/2023, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài (TP Quy Nhơn) đi qua địa bàn 2 phường Quang Trung và Ngô Mây, TP Quy Nhơn (Bình Định), được triển khai thực hiện từ năm 2019, do Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 396 tỷ đồng.

Tuyến đường bắt đầu từ ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Ngô Mây và điểm kết thúc giáp với đường Điện Biên Phủ, với chiều dài tuyến là 1,377 km, bề rộng nền đường 33m, bề rộng dải phân cách đường 4m.

Dự án đường Ngô Mây nối dài, được HĐND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Nghị quyết số 11 ngày 11/7/2019, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2023 và được khởi công xây dựng vào tháng 7/2020.

Tuy nhiên, dự án kéo dài đã qua 4 năm. Những hộ dân chấp nhận giá đền bù thì mệt mỏi chờ khu tái định cư vì công tác giải phóng mặt bằng không thể thực hiện. Những hộ chưa chấp nhận giá đền bù thì thấp thỏm sống trong căn nhà nứt toác, xuống cấp tiềm ẩn nguy hiểm vì không thể sửa chữa.

Dự án tuyến đường Ngô Mây nối dài giải phóng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, chỉ có 11 hộ dân có sổ đỏ, còn lại có đến 189 hộ là tự ý lấn chiếm xây dựng nhà.

Dự án tuyến đường Ngô Mây nối dài giải phóng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, chỉ có 11 hộ dân có sổ đỏ, còn lại có đến 189 hộ là tự ý lấn chiếm xây dựng nhà.

Vướng mắc lớn nhất trong suốt 4 năm qua là do khâu giải phóng mặt bằng, được UBND tỉnh Bình Định giao cho UBND TP Quy Nhơn thực hiện. Nhưng, lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn đã không hoàn thành trách nhiệm, theo đúng tiến độ được giao.

Lý giải vì sao dự án chậm giải phóng mặt bằng vì trong 200 hộ dân bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng chỉ có 11 hộ dân có sổ đỏ, còn lại có đến 189 hộ là tự ý lấn chiếm xây dựng nhà, sử dụng đất chưa được cấp sổ và yếu tố lịch sử thời gian lấn chiếm cực kỳ phức tạp.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn đã thông tin tại thời điểm đó, công tác xác minh nguồn gốc đất đã hoàn thành, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Thành phố đang triển khai dự án khu tái định cư tại phường Quang Trung với diện tích hơn 4 ha để bố trí cho các hộ dân.

Ngoài ra, thành phố cũng đang phấn đấu thực hiện giải tỏa và lập dự án đầu tư dự án khu tái định cư. Phấn đấu sang năm hoàn thành khu tái định cư, lúc đó mới xem xét bố trí các hộ được xét tái định cư ở phường Ngô Mây và Quang Trung.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn