Bình Định: CSGT đo nồng độ cồn, ‘ma men’ mặt đỏ tía tai, bỏ xe tháo chạy

Đời sốngThứ Năm, 25/01/2024 07:37:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người tham gia giao thông “quay xe”, thậm chí “bỏ của” tháo chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ tại Bình Định.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ tại Bình Định.

Những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục tăng cường các chốt kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông từ các tuyến quốc lộ đến đường liên xã ở tất cả các huyện.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục tăng cường xử lý nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục tăng cường xử lý nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ.

Tối 24/1, Đội CSGT Đường bộ tuyến QL1 và QL19 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại 2 điểm thị trấn Tuy Phước và thị xã An Nhơn (Bình Định)

Khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước thực hiện chuyên đề: Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại Km1212 phường Nhơn Hòa, thuộc thị xã An Nhơn. Khi thấy lực lượng đang dừng các phương tiện phía trước để kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên N.T.T. (28 tuổi), trú tại TX An Nhơn vội quay đầu xe bỏ chạy.

Lực lượng TTKS cùng lực lượng cơ động kịp thời ngăn chặn thì thanh niên này tiếp tục bỏ phương tiện lại tháo chạy, lực lượng chức năng đã đuổi theo và yêu cầu trở lại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, anh T. cho kết quả 0.144 miligam/lít khí thở. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với người này.

Theo quy định tại điểm c, khoản 6 và điểm đ, khoàn 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP người điều khiển xe  mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) thực hiện hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Nam thanh niên N.T.T. được lực lượng TTKS đưa về chốt kiểm tra để lập biên bản xử lý sau khi có hành động bỏ phương tiện tháo chạy.

Nam thanh niên N.T.T. được lực lượng TTKS đưa về chốt kiểm tra để lập biên bản xử lý sau khi có hành động bỏ phương tiện tháo chạy.

Đoạn QL1 qua TX An Nhơn có dải phân cách, nhiều trường hợp tăng ga bỏ chạy thậm chí luồn lách, phi thẳng vào đội TTKS để tháo chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người đi đường.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng trạm CSGT Tuy Phước tuyến QL1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, ngoài thực hiện chuyên đề nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, lực lượng còn kiểm tra chuyên sâu về ma túy với tài xế xe tải, xe khách đường dài.

Lực lượng kiểm tra xuyên suốt, cả ngày lẫn đêm, thời gian thực hiện liên tục từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thường xuyên thay đổi địa điểm kiểm tra, xử lý vi phạm. Để tránh tình trạng bỏ lọt “ma men”, tổ công tác cũng chia nhỏ lực lượng, đón lõng các trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra”, Trung tá Nguyễn Thanh Bình cho hay.

Ghi nhận của PV, trên tuyến QL19 đoạn qua địa bàn thị trấn Tuy Phước, chưa đầy 30 phút, lực lượng TTKS đã lập biên bản vi phạm hành chính 6 trường hợp về nồng độ cồn.

Thiếu tá Phùng Quang Thái - Tổ trưởng Tổ công tác số 6, Đội CSGT Đường bộ tuyến QL19 cho biết: "Chúng tôi bố trí lực lượng TTKS cơ động nhằm phản ứng nhanh với các trường hợp quay đầu xe bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng".

Việc kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Bình Định được tiến hành thường xuyên.

Việc kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Bình Định được tiến hành thường xuyên.

Trong đêm 24/1, có trường hợp điều khiển xe máy  vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người điều khiển phương tiện "mặt đỏ tía tai" nồng nặc hơi men nhưng vẫn quanh co, không chịu đo độ cồn, xin bỏ qua lỗi vi phạm, khiến lực lượng CSGT mất nhiều thời gian để giải thích, vận động chấp hành.

Theo Công an tỉnh Bình Định, trong 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, CSGT toàn toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 1.804 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với 360 trường hợp, tạm giữ 658 phương tiện các loại.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn